Các thông tin khác:
Blackburn Rovers là một trong những CLB tham gia sáng lập nên Football League (tiền thân của Giải Ngoại Hạng ngày nay). Ra đời năm 1875 bởi nhóm cựu sinh viên trường của một trường địa phương, ban đầu Blackburn tham dự giải đấu khu vực phía Nam trong 3 năm trước khi được lên chơi chuyên nghiệp. Đến năm 1886, CLB giành được chiến tích đầu tiên là FA Cup.
Tuy nhiên, tất cả những gì Blackburn có thêm cho tới khi Giải hạng Nhất đổi tên thành Premier League (tức là trong gần 100 năm) chỉ là 2 chức vô địch quốc gia cùng 6 FA Cup. Thế nhưng, đầu thập kỷ 90, một thay đổi lớn đã xảy đến với đội bóng này khi nhà tài phiệt địa phương Jack Walker xuất hiện.
Với sự hậu thuẫn tài chính hùng hậu, Blackburn mời được cựu cầu thủ huyền thoại của Liverpool, Kenny Dalglish về làm HLV trưởng. Một lần nữa Rovers lại trở thành những người đồng sáng lập nên giải đấu cao nhất nước Anh, lần này có tên là Giải Ngoại Hạng, năm 1994. Ngay ở mùa bóng đầu tiên, CLB đã giành được vị trí á quân chung cuộc trong khi Man United hùng mạnh về nhất. Nhưng mùa bóng sau đó, giấc mơ của ngài chủ tịch Jack Walker đã trở thành sự thật, Blackburn đăng quang ngôi vô địch với cặp tiền đạo hay nhất nước Anh thời điểm ấy: Alan Shearer và Chris Sutton.
Tuy nhiên, sau thành công chóng vánh ấy, CLB rơi vào khủng hoảng với sự ra đi của bộ đôi tiền đạo lừng danh. Mùa giải 1999/2000, chủ tịch Walker chết vì bệnh ung thư còn đội bóng thì bị rớt xuống hạng nhất.
Trở lại Giải Ngoại Hạng một năm sau đó, Blackburn không còn là một thế lực đáng sợ ở đảo quốc sương mù nữa mà thường xuyên chiếm giữ những vị trí trung bình trên bảng tổng sắp. Mùa bóng 2004/2005, “thuyền trưởng” nóng nảy Graeme Souness cũng rời bỏ CLB trong giai đoạn đội bóng đang gặp rất nhiều khó khăn. Thay thế ông này là cựu tiền đạo Manchester United, Mark Hughes, một người chưa có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt các CLB lớn. Thế nhưng với sự chèo lái tài ba của HLV trẻ này, Rovers đang chơi tưng bừng và vừa giành được quyền tham dự UEFA Cup mùa bóng 2006/2007. Sân Ewood Park hứa hẹn sẽ có nhiều niềm vui mới trong tương lai không xa. |