Thứ Hai, 29/04/2024Mới nhất
Zalo

Chelsea: Đẳng cấp ngay từ vạch xuất phát

Thứ Hai 25/08/2014 13:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Chelsea vừa giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp từ đầu mùa và rõ ràng ngay từ vạch xuất phát, The Blues đã chứng minh được họ đáng sợ đến mức nào.

Ỷ MẠNH HIẾP YẾU

Chelsea vừa giành hai chiến thắng lần lượt trước Burnley và Leicester, với cách biệt mỗi trận không dưới 2 bàn, chỉ lọt lưới 1 lần trong khi hàng công khởi sắc hẳn với sự chói sáng của hai tân binh Fabregas (3 pha kiến tạo/2 trận) và Diego Costa (mỗi trận một bàn). Đoàn quân của Jose Mourinho phần nào cho thấy họ xứng đáng là ứng viên số 1 cho chức vô địch, nhất là trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh đều khởi động khá chật vật.

Chelsea là đội để lại ấn tượng mạnh nhất trong vòng đầu tiên cùa Premier League mùa giải mới
 

Tại Premier League những năm gần đây, mọi trận đấu đều là cuộc chiến thật sự mà những đội nhỏ luôn sẵn sàng lấy điểm trước các đại gia. Mùa vừa rồi, Chelsea là vua của các trận cầu lớn (gặp M.U, Tottenham, Liverpool, Man City, Arsenal) nhưng thường xuyên mất điểm trước các đối thủ nhỏ.

Sự thay đổi lớn nhất của Chelsea là đã phần nào khắc phục được điểm yếu để mất điểm trước các đội bóng nhỏ. Không khó tìm ra nguyên nhân cho chuyển biến này. The Blues không còn là đội chuyên chơi phản công, thay vào đó họ đủ sức tấn công gây sức ép, áp đặt thế trận và kiên nhẫn chờ thời cơ ghi bàn. Burnley và Leicester đã rất cố gắng phòng ngự hòng tìm 1 điểm trước Chelsea, nhưng ý định bất thành, đơn giản vì sức công phá của hàng công The Blues quá dữ dội.

THAY ĐỔI TƯ DUY

Mùa trước, Chelsea là đội phòng ngự tốt nhất Premier League với chỉ 27 lần lọt lưới, kém 10 bàn so với đội có thành tích phòng ngự tốt thứ nhì là Man City (37 bàn thua). Tuy nhiên, The Blues đã không ghi đủ bàn thắng để lọt vào Top 2. Chelsea kém Man City 31 bàn, kém Liverpool 30 bàn. Rõ ràng, muốn vô địch, bắt buộc phải ghi bàn càng nhiều càng tốt. The Kop dù có hàng thủ không tốt (lọt lưới 50 bàn) nhưng vẫn xếp nhì Premier League 2013/14 nhờ hiệu suất ghi bàn bỗng tăng vọt (101 bàn).

Cứ nhìn gương Liverpool, Chelsea hiểu họ phải thay đổi. Mạnh dạn tấn công và chấp nhận thỉnh thoảng để hở hàng thủ (David Nugent có không dưới 2 cơ hội nhưng không ghi được bàn cho Leicester), Chelsea đã chơi đẹp mắt hơn, hiệu quả hơn và đáng xem hơn.

HAZARD PHẢI THÍCH ỨNG

Mùa vừa rồi, Eden Hazard là ngôi sao tấn công sáng nhất của Chelsea. Mùa này, Hazard khoác áo số 10 nhưng vai trò “số 10” lại không thuộc về anh. Fabregas đảm nhận trọng trách điều tiết lối chơi của Chelsea. Cầu thủ người TBN không mấy khó khăn tỏa sáng vì được HLV Jose Mourinho tin tưởng, hơn nữa trước khi rời nước Anh khoác áo Barcelona thì Fabregas đã là ngôi sao hàng đầu giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Arsenal.

Fabregas là cây chuyền xuất sắc và suýt chút nữa đã ghi được bàn đầu tiên tại Premier League cho Chelsea, nhưng anh không thắng được thủ môn của Leicester. Không sao cả, sau đó Chelsea vẫn còn nhiều giải pháp và cơ hội khác, bằng chứng là Hazard đã ghi bàn.

Từ khi có Fabregas, HLV Mourinho yêu cầu ngôi sao người Bỉ chơi bám cánh trái, cũng đồng nghĩa hạn chế tầm hoạt động và sức sáng tạo của anh. Lựa chọn của Mourinho rất rõ ràng: Fabregas sẽ là trung tâm lối chơi, vì thế Hazard phải tìm cách thích nghi với Fabregas, một thử thách lớn với ngôi sao Bỉ và cả với Mourinho khi tìm cách gắn kết các ngôi sao của Chelsea thành một khối thống nhất để hướng đến chức vô địch Anh.

Chelsea đã tìm ra bộ khung ưng ý
HLV Jose Mourinho có lẽ đã tìm ra được bộ khung ưng ý cho Chelsea. Ông sử dụng cùng một đội hình xuất phát trong 2 trận đầu tại Premier League 2014/15 mà họ đều giành chiến thắng trước Newcastle và Leicester. Đây mới là lần đầu kể từ ngày 28/10/2012, Chelsea giữ nguyên đội hình xuất phát trong khuôn khổ Premier League.

2. Diego Costa ghi 2 bàn chỉ sau 2 pha dứt điểm trúng mục tiêu sau 2 trận chơi cho Chelsea ở Premier League. Như vậy hiệu suất của anh là tuyệt đối: 100%. Mùa vừa rồi, tỷ lệ trung bình của hàng tiền đạo Chelsea (với Demba Ba, Samuel Eto’o, Fernando Torres) là 1 bàn/4,3 pha dứt điểm trúng mục tiêu, chỉ 23%. Có thể thấy Costa chính là mẫu trung phong mà HLV Jose Mourinho cần thời điểm này. Cựu tiền đạo Atletico rất giỏi tận dụng cơ hội và luôn lên tiếng vào những thời điểm quan trọng.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X