Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Wayne Rooney bị treo giò: Ai sẽ lãnh đạo bầy "Quỷ đỏ"

Thứ Tư 01/10/2014 09:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Man United sẽ không có sự phục vụ của Wayne Rooney cho tới hết tháng 10 này. Điều đó đồng nghĩa Quỷ đỏ sẽ mất đi móng vuốt sắc nhọn nhất. Liệu khoảng trống đó có được nhanh chóng lấp đầy và ai sẽ là người thay Rooney dẫn dắt hàng công của Man United?

VAN PERSIE HAY FALCAO?

Đầu tuần qua, Wayne Rooney từ chối kháng án cho chiếc thẻ đỏ đã phải nhận ở cuộc so tài với West Ham hôm 27/9. Điều đó đồng nghĩa với việc tiền đạo này sẽ bị treo giò 3 trận tại các giải bóng đá Anh. Do Man United đã bị loại khỏi Cúp Liên đoàn, nên án phạt đó sẽ rơi vào 3 cuộc đối đầu Everton, West Brom và Chelsea tại Premier League. Nghĩa là Rooney sẽ phải ngồi ngoài chứng kiến đồng đội thi đấu cho tới hết tháng 10. Anh chỉ có thể trở lại sân cỏ ở trận derby Manchester với Man City vào ngày 1/11.

wayne rooney
 

Sự vắng mặt của Rooney là mất mát lớn đối với Quỷ đỏ. Kể từ khi Premier League 2014/15 khởi tranh đến nay, tiền đạo của ĐT Anh này đã ghi được 3 bàn thắng, đồng thời có 2 đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Tính ra, Rooney đã góp công ở 5 bàn thắng, chiếm tỷ lệ 56% trong tổng số 9 lần Quỷ đỏ làm tung lưới đối phương ở Premier League.

Điều đáng lo với Man United hiện nay là Rooney đóng vai trò quan trọng trong cả công việc dứt điểm lẫn làm bóng. Trong bối cảnh Man United vẫn chưa thật sự định hình lối chơi, tìm giải pháp thay thế cho tuyển thủ Anh này quả thật không dễ.

Không có Rooney, trách nhiệm dẫn dắt hàng công Man United sẽ dồn lên vai Radamel Falcao và Robin van Persie. Cuối tuần qua, cả hai hảo thủ này đã ít nhiều thể hiện được những tín hiệu tích cực. Chính Falcao đã có đường chuyền dọn cỗ cho tiền đạo người Hà Lan ghi bàn thắng thứ 2 cho Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, phong độ của Falcao và Van Persie vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của NHM. Tân binh người Colombia đến thời điểm này vẫn chưa ghi được bàn thắng nào cho M.U. Anh thậm chí chỉ có được 2 cú sút trúng đích sau 160 phút thi đấu. Trong khi đó, Van Persie lại tỏ ra nặng nề và kém linh hoạt. Đấy sẽ là bất lợi lớn với Man United, bởi trong thời gian tới họ sẽ phải tạm xa “động cơ” Rooney.

CHỜ TUYẾN 2 LÊN TIẾNG

Van Persie và Falcao là 2 cái tên đủ sức để gánh vác trọng trách ghi bàn mà Rooney để lại. Tuy nhiên, để sức tấn công của Quỷ đỏ được duy trì một cách mạnh mẽ thì các cầu thủ tuyến 2 cũng cần phải chứng tỏ được khả năng của mình.

Trong tay Van Gaal hiện vẫn có những tiền vệ tấn công xuất sắc như Angel Di Maria,tài năng trẻ Adan Januzaj và tất nhiên là cả Mata. Di Maria đã ghi 2 bàn và 2 lần kiến tạo sau 4 trận đấu cho Man United tại Premier League nhưng với những gì đã thể hiện, ngôi sao người Argentina hoàn toàn có thể thăng hoa hơn. Trong khi Herrera cũng đã có 2 bàn và 1 đường kiến tạo sau 4 trận, Mata là 2 bàn sau 5 trận. Những thống kê cho thấy nếu tuyến tiền vệ công của Man United hoạt động hiệu quả thì sức mạnh hàng công của họ vẫn rất khủng khiếp.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X