Bộ trưởng Thể thao Malaysia: “Đá với U23 Việt Nam phải khác”

Trước trận U23 Việt Nam vs U23 Malaysia, Bộ trưởng Thanh niên – Thể thao Malaysia đã phải lên tiếng để giúp thầy trò HLV Ong Kim Swee có được thành tích tốt nhất trước đội bóng áo đỏ.
 

Bo truong Thanh nien - The Thao Malaysia Khairy Jamaluddin
Bộ trưởng Thanh niên - Thể Thao Malaysia Khairy Jamaluddin

Bộ trưởng Thanh niên – Thể thao là ông Khairy Jamaluddin rất quan tâm tới những bước tiến của thầy trò HLV Ong Kim Swee ở Seagames 28. Trước trận U23 Việt Nam vs U23 Malaysia vô cùng quan trọng vào ngày mai thì ông Jamaluddin đã gửi lời cảnh báo tới đội bóng trẻ nước nhà. Người đứng đầu ngành thể thao xứ tháp đôi cho rằng thầy trò HLV Ong Kim Swee cần phải rút kinh nghiệm trong trận gặp U23 Đông Timor mới đây, nếu không họ sẽ phải trả giá đắt trước U23 Việt Nam.

Ông Khairy Jamaluddin nói: “Các cầu thủ phải nhận thức được rằng, các pha phạm lỗi không chỉ bị thẻ phạt mà còn ảnh hưởng tới thế trận của toàn đội, tới danh dự đất nước. Thi đấu với Thái Lan và Việt Nam phải khác, chứ không được mắc sai lầm như trận đầu tiên. Thầy trò HLV Ong Kim Swee phải rút được kinh nghiệm từ trận gặp U23 Đông Timor để tránh lặp lại sai lầm”.

Sở dĩ Bộ trưởng Thanh niên – Thể Thao Jamaluddin lo lắng bởi U23 Malaysia đã rơi vào tình cảnh khó khăn sau khi Mohd Nazmi bị thẻ đỏ trong ngày ra quân. Nếu U23 Đông Timor sắc sảo hơn thì chưa chắc thầy trò HLV Ong Kim Swee đã có được chiến thắng mong manh 1-0. Ông Jamaluddin cũng hoàn toàn đồng tình với HLV Ong Kim Swee về việc “tống cổ” Mohd Nazmi về nước sau hành động “phun mưa” về phía 1 hậu vệ U23 Đông Timor.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày mai 2/6 trên sân Bishan. Sau lượt đấu đầu tiên cả 2 đội đều đang có được 3 điểm. Tuy nhiên thầy trò HLV Ong Kim Swee phải chấp nhận đứng sau U23 Việt Nam vì kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.

P.D

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục