Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Barcelona sắp trở lại thời kì hoàng kim với vị Chủ tịch "mới mà cũ"

Thứ Sáu 31/10/2014 08:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Joan Laporta, cựu Chủ tịch Barcelona, mới đây đã bày tỏ sự thất vọng tràn trề về hệ thống quản trị hiện tại ở sân Nou Camp.

Cựu chủ tịch Laporta vốn có nhiều bất đồng với người kế nhiệm Rosell.
Trong 7 năm dưới triều Joan Laporta, Barca giành 12 danh hiệu lớn nhỏ

Chính vì thế ông không phủ nhận khả năng quay lại tranh cử vào ghế Chủ tịch Barcelona nhiệm kì tới để có đầy đủ quyền hạn tái thiết đội bóng con cưng. Joan Laporta I Estruch đã từng nắm giữ chức Chủ tịch thứ 38 của đội bóng xứ Catalan, kế vị Enric Reyna vào ngày 15 tháng Sáu năm 2003. Đến ngày 30 tháng Sáu năm 2010, ông được kế vị bởi Sandro Rosell. Trong khi Rosell giữ ghế Chủ tịch, Laporta trở về xứ Catalan làm thành viên của Quốc hội nước này.

Thứ Năm vừa qua, toà án Tây Ban Nha đã bác bỏ lời cáo buộc rằng Laporta đã có những gian lận tài chính trong nhiệm kì làm Chủ tịch Barcelona. Điều này đồng nghĩa với việc người đàn ông sinh năm 1962 này hoàn toàn có đủ quyền hạn để tranh cử chức Chủ tịch Barcelona vào năm 2016. Không giấu diếm ý đồ tái đắc cử, ngay từ bây giờ Laporta đã đăng đàn để chính thức khẳng định vị trí của mình với Barcelona, bằng tuyên bố thất vọng về bộ máy quản trị của đội bóng này trong thời gian qua.

“Tôi không phủ nhận khả năng sẽ chạy đua như một ứng cử viên trong cuộc bầu cử sắp tới vào năm 2016” - Laporta khẳng định trong một cuộc họp báo - “Tôi cho rằng BLĐ Barcelona đang làm những thứ mà họ không nên làm. Tôi mong đợi gì ở một bộ máy quản trị đã cho thấy sự yếu kém trong khâu tổ chức? Không gì cả. Rosell và Josep Maria Bartomeu đều cùng một giuộc. Một người rời ghế mà chẳng giải thích lấy một lời, còn người kế vị cũng chẳng phải là Chủ tịch được bầu chọn công khai. Rosell rời đi chẳng làm cho Barca kahs lên gì cả.”

Những lời phát biểu này cho thấy sự mâu thuẫn nhất định giữa Rosell và Laporta. Trên thực tế, Sandro Rosell thay tới 4 vị HLV chỉ trong 4 năm cầm quyền (Pep Guardiola, Tito Vilanova, Tata Martino và Luis Enrique). Trong khi đó, Laporta là một vị Chủ tịch giỏi giang hơn hẳn, khi chiêu dụ Frank Rijkaard vào năm 2004, qua đó mở ra thời kì thành công với tiqui-taka cực thịnh dưới bàn tay của Pep Guardiola. Trong 7 năm làm Chủ tịch đội bóng này, Laporta giành 12 danh hiệu lớn nhỏ bao gồm 4 La Liga (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10), 1 Copa del Rey (2008/09), Supercopa de Espana vào các năm 2005, 2006, 2009, UEFA Champions League các mùa 2005/06 và 2008/09. Ngoài ra còn có 1 UEFA Super Cup và 1 FIFA Club World Cup.

Nếu Laporta thực sự tái đắc cử, các Cules lại một lần nữa có thể hi vọng vào một sự hồi sinh của đội nhà. Trong 20 năm qua thì thời gian cực thịnh nhất của Barcelona chính là khi luật sư 52 tuổi còn đương nhiệm.

Thành Nguyễn   

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X