Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Cơ hội nào cho U19 Việt Nam tại bảng tử thần VCK U19 châu Á?

Thứ Sáu 25/04/2014 09:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Với việc rơi vào bảng đấu “tử thần”, cơ hội đi tiếp của U19 Việt Nam là rất hẹp, đồng nghĩa với việc giấc mơ lọt vào bán kết để giành tấm vé tham dự World Cup U20 thế giới của thầy trò HLV Guillaume Graechen sẽ gặp nhiều khó khăn.

Kết quả bốc thăm VCK U19 Châu Á 2014 diễn ra tối qua 24/4, U19 Việt Nam nằm ở bảng C với những đối thủ sừng sỏ như nhà đương kim vô địch U19 Hàn Quốc, U19 Nhật Bản hay U19 Trung Quốc. Đây là một kết quả rất bất lợi với U19 Việt Nam, bởi so với các đối thủ còn lại trong bảng đấu, thầy trò HLV Guillaume Graechen có thể chỉ là đội bóng lót đường. Giới chuyên môn đều nhận định, cơ hội đi tiếp của U19 Việt Nam gần như không có, bởi khoảng cách trình độ với các đội bóng như U19 Hàn Quốc, U19 Nhật Bản hay U19 Trung Quốc và vô cùng lớn.

Sau chuyến tập huấn châu Âu, HLV Guillaume sẽ bổ sung một số vị trí trong đội hình U19 Việt Nam.
 

Thực tế, U19 Việt Nam cũng đã cho thấy sự tiến bộ trong thời gian qua. Đặc biệt tại giải Đông Nam Á và vòng loại châu Á 2013, U19 Việt Nam đã tạo nên cơ sốt khi đánh bại U19 Australia với tỷ số đậm 5-1. Trong năm 2014, U19 Việt Nam cũng có sự chuẩn bị chu đáo cho VCK U19 châu Á bằng chuyến tập huấn châu Âu kéo dài gần 2 tháng (vừa kết thúc) và sắp tới là chuyến tập huấn kéo dài khoảng 1 tháng tại Nhật Bản.

Dù vậy, U19 Việt Nam cũng khó có thể rút ngắn khoảng cách trình độ với các đối thủ mạnh trong châu lục, bởi ta tiến 1, họ có thể tiến nhiều hơn. Nhìn vào bảng thành tích của các đội bóng này, những người lạc quan nhất cũng khó có thể nghĩ U19 Việt Nam giành trận hòa, chứ chưa muốn nói là thắng để sở hữu một trong hai tấm vé đi tiếp vào vòng trong. Giới chuyên môn đang lo ngại U19 Việt Nam không những không thể hoàn thành mục tiêu giành vé dự VCK U20 Thế giới 2015 mà còn không thể vượt qua được vòng bảng tại VCK U19 Châu Á được tổ chức tại Myanmar vào tháng 10 sắp tới.

U19 Hàn Quốc đang là đương kim vô địch và là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi đầu tại vòng bảng. Trong thời gian qua, Hàn Quốc có sự đầu tư rất lớn cho bóng đá trẻ. Ở đội tuyển U19 hiện tại, có khá nhiều những cái tên tài năng, có đủ khả năng chơi ở đội tuyển U23, thậm chí ĐTQG. Đội bóng đến từ xứ sở Kim chi thành công nhất lịch sử giải U19 châu Á với 12 lần vô địch. Ở mùa giải 2012, U19 Hàn Quốc nằm ở bảng B cùng với U19 Iraq,Thái Lan và Trung Quốc. Kết thúc vòng bảng, các cầu thủ trẻ Hàn Quốc được 7 điểm sau 3 trận và giành quyền vào chơi ở vòng tứ kết với vị trí nhì bảng. Ở vòng tứ kết, U19 Hàn Quốc đánh bại U19 Iran với tỷ số 4-1. Ở trận bán kết, U19 Hàn Quốc tiếp tục đánh bại U19 Uzbekistan với tỷ số 3-1 để xuất sắc giành quyền vào chung kết. Trận chung kết, U19 Hàn Quốc vượt qua U19 Iraq trên chấm luân lưu 11m để lên ngôi vô địch.

Trong khi đó, U19 Nhật Bản cũng rất đáng gờm. Đây chính là đối thủ từng đánh bại U19 Việt Nam với tỷ số 7-0 tại giải U19 quốc tế TP.HCM hồi đầu năm. Đối thủ còn lại là U19 Trung Quốc cũng rất mạnh và từng vô địch năm 2010. Thậm chí đội bóng này còn đang được xem là ẩn số của giải năm nay. Với những đối thủ đã được xác định từ sớm, U19 Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị đối phó ngay từ bây giờ. Tuy nhiên, với thực lực hiện tại, việc đưa ra kế sách nhưng thực hiện được không lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cơ hội đi tiếp của U19 Việt Nam gần như không có, nhưng nhiệm vụ của thầy trò HLV Guillaume Graechen vẫn phải chơi hết khả năng, như những gì họ thể hiện thời gian qua.

Xem thêm: BXH vòng loại u19 Châu Á

Theo Dân Trí

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X