Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

Chuyện tình cổ tích của Luis Suarez

Thứ Sáu 17/10/2014 09:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Tiền đạo Luis Suarez có thể đã không theo nghiệp quần đùi áo số và có được danh tiếng như ngày hôm nay nếu như cô vợ Sofia không xuất hiện trong cuộc đời của anh.

Câu chuyện tình cổ tích thời hiện đại giữa Luis Suarez với Sofia đã được phát ngắn gọn, xúc tích trong buổi lễ trao giải "Chiếc giày Vàng" vừa qua khiến cho anh cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng tất cả đều nhìn thấy sự tự hào và xúc động trong ánh mắt của tân binh đang khoác áo Barcelona.

 

Tiền đạo Suarez là con thứ tư trong một gia đình có đông anh em trai. Lên 7 tuổi, gia đình chân sút sinh năm 1987 này đã chuyển tới thủ đô Montevideo (Uruguay) sinh sống nhưng bi kịch đến với Suarez khi cha mẹ anh ly dị sau đó 2 năm. Tại đây, Suarez gặp người bạn đời tri kỷ và là cô vợ Sofia hiện tại vào năm 2001. Lúc đó, Suarez phải làm đủ công việc để sinh sống và thậm chí còn kết giao với những nhiều hạng người trong xã hội còn Sofia là "tiểu thư đài cát" trong một gia đình khá giả.

Khi đôi tình nhân này đã có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau dù cho gia đình của Sofia ra sức ngăn cản vì Suarez không hề "môn đăng hậu đối" thì cha mẹ của cô gái này kinh doanh thất bại và phải sang Tây Ban Nha định cư. Nếu coi việc bố mẹ Suarez chia tay nhau đã khiến Suarez có những hành vi cư xử khác thường trên sân cỏ và đẩy anh "gần" với nhóm người xấu xa thì việc phải xa Sofia đã khiến anh thay đổi, quyết định làm lại con người "bình thường" đúng nghĩa.

Quyết tâm phải mang đến hạnh phúc cho Sofia và lấy người con gái này làm vợ chính là động lực giúp anh phấn đấu, khổ luyện để trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp với mong muốn tới châu Âu kiếm tiền để gặp lại Sofia.

Sau thời gian thi đấu ấn tượng trong màu áo Nacional, Suarez đã được CLB Groningen để mắt tới và chuyển tới Hà Lan thi đấu năm 2006. Đó được coi là bước ngoặt cho cuộc đời của Suarez với nghiệp cầu thủ và tình yêu. Sự nỗ lực và tình yêu chân thành của Suarez đã khiến Sofia bỏ qua sự phản đối của gia đình để cùng anh tới Hà Lan xây dựng tổ ấm. Cặp đôi kết hôn năm 2009 và đã 2 đứa con là bé gái Delfina và cậu nhóc Benjamin.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X