Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Mẹ Trần Mạnh Dũng phản đối án phạt dành cho con

Thứ Hai 25/08/2014 16:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Một người thân gia đình tiền vệ Trần Mạnh Dũng đã đánh mẹ của cầu thủ này ngay bên ngoài tòa án do bực tức với cách phản ứng của bà.

Cho rằng án phạt tù 30 tháng dành cho con mình là quá nặng, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, mẹ của tiền vệ Trần Mạnh Dũng, đã tỏ thái độ phản đối bên ngoài Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình sau phiên xét xử.

Trần Mạnh Dũng là cầu thủ phải nhận án phạt nặng nhất trong 9 cầu thủ dính chàm.

Bà Oanh nói: “Hai cầu thủ cùng tên Dũng, cùng tham gia vụ án cá độ nhưng con tôi phải chịu án 30 tháng tù, còn thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng thì hưởng án treo. Con tôi kém Dũng thủ môn đúng một giáp, sao có thể nghĩ ra và chủ mưu những chuyện như vậy”.

Trong khi bà Oanh đang thể hiện sự bức xúc của mình thì một người trong gia đình lao đến, cầm tờ báo đánh thẳng vào mặt kèm theo lời khuyên đi về. Người đàn ông kéo mạnh bà Oanh sang bên kia đường, về phía chiếc ô tô đang chờ sẵn nhưng bà không chịu, cố đứng nói rất nhiều về việc con mình bị oan ức. Phải mất một lúc lâu can ngăn, mẹ của tiền vệ Trần Mạnh Dũng mới chịu lên xe về nhà.
 
Tiền vệ Trần Mạnh Dũng là cầu thủ bị tuyên án nặng nhất trong số 9 cầu thủ Ninh Bình tham gia cá độ.

Theo Zing News

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X