Thứ Năm, 28/03/2024Mới nhất
Zalo

Những màn "chém gió" mới nhất của BLV Tạ Biên Cương về U19 Việt Nam

Thứ Sáu 12/09/2014 15:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Như thường lệ, BLV Tạ Biên Cương cùng các đồng nghiệp lại khiến các CĐV U19 Việt Nam bất ngờ với những câu nói độc đáo.

Trận đại thắng của U19 Việt Nam trước U19 Myanmar tạo nên niềm cảm hứng rất lớn cho không chỉ các CĐV mà cả các BLV trên truyền hình. Chính vì thế, khán giả cả nước theo dõi cuộc so tài hôm qua đã được nghe những câu bình luận rất độc đáo và thú vị của Tạ Biên Cương cùng các đồng nghiệp.

 

13 câu bình luận đặc sắc của BLV Biên Cương:

1. “Các em ngoài được dạy cách đá bóng còn được dạy làm người, cống hiến cho người hâm mộ là nhiệm vụ tối thượng”.

2. “U19 Myanmar không còn sự tự tin nữa khi họ phải nhận thêm một bàn thua và chứng kiến các cầu thủ U19 Việt Nam nhảy múa với trái bóng”. Biên Cương nói về tình trạng rệu rã của U19 Myanmar vào cuối trận đấu.

3. Bình luận về cú nâng tỉ số lên 4 – 1 của Văn Long, Biên Cương nói: “Cú đá diệu kỳ này của Phan Văn Long xứng đáng là một tuyệt phẩm.”

4. Biên Cương ví von các cầu thủ Việt Nam: “Những thiên thần áo trắng của HLV Graechen.”

5. Một phút ngẫu hứng, anh chàng BLV của VTV khẳng định: “Nói một cách dân dã là xem U19 Việt Nam đá thật sướng mắt.”

6. "Với chiến thắng 4 – 1 này, U19 Việt nam đã trả đủ vốn lẫn lãi", Biên Cương cao hứng khi so sánh trận đấu này với trận chung kết U22 Đông Nam Á vào tháng 8. Khi đó, chúng ta đã thất bại với tỉ số 4 – 3 trước Myanmar.

7. “Nãy giờ những bàn thắng của cầu thủ chúng ta không phải xếp vào loại bình thường”, Biên Cương mô tả về 4 siêu phẩm của các cầu thủ Việt Nam trong trận đấu này. Thậm chí anh còn khẳng định 4 bàn thắng này là: “Bốn tác phẩm tinh tú của bóng đá thế giới.”

8. “Các cầu thủ có thể đá bóng hai chân như một”, Tạ Biên Cương bình luận về khả năng đi bóng và dứt điểm của các cầu thủ Việt Nam.

9. "Văn Toàn đã trở lại và lợi hại hơn xưa", Tạ Biên Cương bình luận về sự tỏa sáng của Văn Toàn trong trận bán kết tối nay.

10. “Thông thường chúng tôi cảm ơn cổ động viên đã cùng chúng tôi theo dõi hết trận đấu, hôm nay tôi xin dành lời cảm ơn cho các cầu thủ U19 VN, họ đã mang lại cho chúng ta cảm xúc vô cùng sung sướng này”, BLV họ Tạ cảm ơn các cầu thủ U19 Việt Nam.

11. “Viêt Nam - tuyệt vời - kì diệu - hoàn hảo - phi thường", câu bình luận đầy cảm xúc của Tạ Biên Cương.

12. Chứng kiến cú sút trúng xà ngang khung thành Myanmar vào phút 22 của Văn Long, Biên Cương thốt lên: “Một khoảnh khắc tuyệt diệu khiến cho HLV Graechen cảm thấy nuối tiếc và tự hào về các học trò. Và khiến cho thủ thành của đội bạn phải cảm thấy mình thật may mắn.”

13. Bình luận về cứ vảy má ngoài chân phải của Văn Long, Biên Cường khẳng định: "Các cầu thủ Việt Nam dường như ý thức được mình là những nghệ sĩ, đã ghi bàn nào là phải đẹp bàn đó."

Bên cạnh Biên Cương vẫn “bay” cao như mọi khi, hai BLV còn lại là Khắc Cường và Việt Khuê cũng có những câu nói đầy ngẫu hứng. Nói về bàn thắng của Văn Long, Khắc Cường bình luận đầy hoa mỹ: “Một cú vảy má ngoài chân phải của Văn Long. Thật khó để mô tả vẻ đẹp của nó”.

Nói về bàn thắng đầu tiên của Tuấn Anh, Khắc Cường nhận định: "Mặc dù đã bay người hết sức tuyệt vời nhưng thủ môn của Myanmar cũng chỉ là một khán giả bất đắc dĩ. Và nó chỉ làm tô điểm thêm vẻ dẹp và sự tuyệt diệu của pha bóng này mà thôi."

BLV Việt Khuê cũng ví von rất mĩ miều: “Nếu như chúng ta ví Công Phượng như Messi của Việt Nam thì Xuân Trường có thể được coi là Xavi và đặc biệt là Phan Văn Long, anh có dáng người còm còm và kĩ thuật giống như Di Maria.”

Theo Soha

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X