Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

"Vòi bạch tuộc" bủa vây bóng đá nội

Thứ Ba 15/04/2014 17:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tiếp theo vụ cá độ của nhóm các cầu thủ V.Ninh Bình tại AFC Cup, cơ quan điều tra đã quyết định mở rộng và đặt nghi vấn một số trận tại V.League. Đây không phải là điều quá bất ngờ, bởi từ hơn 1 năm nay, nhiều trang cá cược quốc tế công khai đưa tỉ lệ và tạo đủ trò gạ gẫm người chơi đặt tiền cá độ những trận đấu V.League.

V.League là mảnh đất màu mỡ

“Tài khoản tối thiểu 200.000 đồng, chuyển tiền một phút, thanh toán một phút, hoa hồng cao nhất, trực tiếp đặt cược với nhà cái”. “Bạn chỉ cần ngồi nhà với chiếc máy tính cũng có thể tham gia đặt cược hàng trăm trận đấu đang diễn ra trên thế giới. Tỉ lệ ăn rất cao. Đảm bảo tuyệt đối tài khoản và thông tin cá nhân của chúng ta. Cược tối thiểu 01 USD. Có nhiều phương thức gửi và rút tiền, rất thuận tiện, nhanh chóng. Thủ tục đăng ký đơn giản. Loại hình đặt cược phong phú, đặt cược tới phút cuối cùng của trận đấu, cược tài xỉu mỗi 15 phút trong trận, cược xâu, cược tỷ số, phạt góc, ném biên, cược thẻ đỏ, thẻ vàng...”. Đó là 2 trong số hàng chục lời mời chào bằng tiếng Việt trên các trang cá độ quốc tế. Điển hình như trận chiều qua, An Giang gặp HN T&T trong khuôn khổ vòng 12 V.League, đã được các trang mạng cập nhận tỉ lệ cá độ rất kỹ lưỡng.

Một trang cá cược đưa tỉ lệ chi tiết trận An Giang gặp HN T&T diễn ra chiều 14/4.
Một trang cá cược đưa tỉ lệ chi tiết trận An Giang gặp HN T&T diễn ra chiều 14/4.

Giờ đây, khi bóng đá nội đã lên sàn cá độ thì việc xác định “trận đấu có bị tác động” hay không là cực khó. Qua rồi thời kỳ cá độ cứ phải là thắng, hòa, thua. Với mỗi trận, số lượng những quả phạt góc, ném biên, thẻ vàng, thẻ đỏ... đều có thể mang ra “độ”. Ngay trong vụ liên quan đến các cầu thủ V.Ninh Bình thì “thủ tục” đặt cược rất đơn giản, chỉ cần gọi điện và chọn kèo “tài” - tức là trận đấu có trên 3 bàn thắng. Việc sẽ dễ dàng hơn nhiều khi chính người đặt cược lại có thể tác động trực tiếp tới tỷ số trong vai trò là cầu thủ chơi trên sân.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục đặt dấu hỏi vào những trận đấu tại V.League của V.Ninh Bình, bởi có dấu hiệu cho thấy đó cũng là những trận đấu được dàn xếp theo kèo “tài - xỉu”. Đó là trận V.Ninh Bình ghi bàn từ rất sớm, nhưng để Quảng Nam ghi liền 3 bàn trong hiệp 2, để rồi V.Ninh Bình thua 1-3. Đây là trận đấu diễn ra trước khi V.Ninh Bình sang Malaysia gặp Kelantan vài ngày. Sau trận đá ở Malaysia (bị công an điều tra), V.Ninh Bình lại có một trận rất đáng ngờ khi thua B.Bình Dương 2-5... Sẽ rất khó để khẳng định những trận đấu này có bị gài độ hay không, thế nhưng với cách thức như đã làm với trận Kelantan thì chuyện tạo ra một trận đấu có tổng số bàn thắng cao hơn 3 (kèo “tài”) là trong tầm tay cầu thủ.

Không dễ xử lý

Năm ngoái, trước trận tranh siêu cúp giữa CLB XMXT Sài Gòn và SHB.Đà Nẵng, Ban tư vấn đạo đức của VPF nhận được tin nhắn tố cáo CLB XMXT.Sài Gòn: “Hôm nay nhà cái sb*bet, Ib*t8881... ra kèo Đà Nẵng chấp 1/2 trái và 1/2-1 trái chấp tiền nên XTSG thua ít nhất 2 bàn cách biệt và hiệp 2 XTSG thua cho đủ tài 3,5 trái...”. Kết quả đúng như kèo, XMXT Sài Gòn thua 0-4, đồng nghĩa với việc ai theo tin nhắn độ “tài” thì... ăn đủ. Vụ việc này từng tốn khá nhiều giấy mực và BTC cũng mời cơ quan điều tra làm rõ. Tuy nhiên sau vài tháng, BTC phải ra quyết định tạm dừng điều tra vì không đủ chứng cứ.

Cũng như V.Ninh Bình, năm ngoái XMXT Sài Gòn là đội đã được quyền tham dự AFC. Với một giải đấu được cho là “món mồi” ngon với dân cá độ và với chính các cầu thủ tham dự trót dính vào máu đỏ đen thì XMXT Sài Gòn tất nhiên sẽ để lại những trận đấu lạ. Điển hình như trận gặp Tampines Rovers (Singapore), đội bóng VN thong thả ghi trước 3 bàn thắng để rồi ở những phút cuối trận họ đã liên tiếp thủng lưới 2 bàn, khép lại tỷ số 3-2. Giới “cá cược” khẳng định: Đánh “tài” và đánh “rung” ở trận này thì ăn đủ!

V.League năm nay vẫn là món mồi mà các trang độ nước ngoài câu kéo những người có máu đỏ đen, trong số đó có một bộ phận cầu thủ, bởi việc kiếm tiền từ đánh độ chính những trận đấu mình tham gia quá dễ để kiếm bạc tỉ. Dù biết V.League đang bị bủa vây bởi những trang cá độ, nhưng BTC V.League, VPF và cả VFF cũng chưa tìm ra giải pháp cụ thể nào. Họ cũng chỉ biết hy vọng vào sự tự giác và tính chuyên nghiệp của những cầu thủ. Đáng tiếc, đó là những thứ rất thiếu ở V.League.

Ngăn chặn cầu thủ tham gia cá cược như thế nào?

Vụ các cầu thủ V.Ninh Bình gây chấn động làng bóng đá. Chiều qua, phóng viên đã có cuộc trao đổi với những nhà quản lý bóng đá tại V.League quanh chuyện cầu thủ tham gia cá cược. Ông Nguyễn Hồng Thanh - Chủ tịch CLB SLNA: “Nhìn từ xã hội, nạn cờ bạc hiện khá phổ biến. Đặc biệt tôi thấy giới sinh viên, trí thức cũng lao vào cờ bạc, cá độ bóng đá rất nhiều. Tôi cho rằng có một bộ phận cầu thủ cũng có máu đỏ đen, thích cá độ. Để giải quyết, phải là những giải pháp toàn diện: Xã hội lành mạnh, cầu thủ phải được sống trong môi trường, gia đình lành mạnh và quan trọng là trong quá trình đào tạo trẻ phải xác định cho họ là việc tham gia cá độ là tuyệt đối cấm, nếu cố tình tham gia sẽ phải trả giá cực đắt.

Với SLNA, ngoài việc trang bị kiến thức, dạy dỗ đạo đức cho cầu thủ, thì những nhà quản lý như chúng tôi cũng phải có thái độ rõ ràng: Cần lập tức loại cầu thủ có biểu hiện tham gia cá độ, bất kể cầu thủ đó có giỏi đến mức nào. Vụ việc của V.Ninh Bình dù chưa có kết luận cuối cùng, nhưng đã là hồi chuông cảnh tỉnh cho các cầu thủ, cho các nhà quản lý bóng đá. Điều này cũng chỉ ra rằng nạn cá độ rình rập ở V.League, nếu không tỉnh táo và đủ bản lĩnh thì rất dễ bị cám dỗ”.

Ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch CLB Thanh Hóa: “Tại vòng 12 vừa rồi, Thanh Hóa thua Đồng Nai tới 0-8, chúng tôi rất đau xót. Tuy nhiên, BHL không đặt vấn đề tiêu cực với các cầu thủ ở trận này, dù cũng phải có nhiều điều rút kinh nghiệm. Tôi ủng hộ việc các cơ quan chức năng làm rõ cả những trận đấu ở V.League sau vụ việc liên quan tới CLB V.Ninh Bình nhằm để các CLB lấy đó làm bài học giáo dục cầu thủ. Với Thanh Hóa, chúng tôi tăng cường biện pháp giáo dục, mặt khác là phải xử lý thật nghiêm những cầu thủ có biểu hiện thi đấu thiếu tích cực. Nhiều cầu thủ Thanh Hóa bị kỷ luật rồi. Tôi cho rằng cũng nên phối hợp với cơ quan điều tra, cơ quan chống tội phạm công nghệ cao để nạn cá độ không tiếp tục ăn sâu và làm ảnh hưởng tới V.League".

Theo Lao Động

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X