Thứ Năm, 18/04/2024Mới nhất

Siêu kình ngư Ánh Viên lọt vào bán kết giải vô địch bơi lội thế giới 2015

Zalo

Kình ngư số một Việt Nam vượt qua chướng ngại đầu tiên một cách ngoạn mục ở nội dung 200m cá nhân hỗn hợp nữ, tại giải vô địch thế giới diễn ra ở Kazan (Nga) chiều 2/8.

Ánh Viên về thứ năm ở lượt bơi thứ hai vòng loại với thành tích 2 phút 13 giây 41, qua đó trở thành cái tên cuối cùng trong số 16 VĐV giành quyền vào bán kết - diễn ra 21h53 hôm nay theo giờ Hà Nội. Kết quả lần này tốt hơn so với thời gian 2 phút 13 giây 53 mà Ánh Viên đã đoạt HC vàng và phá kỷ lục ở SEA Games 2015.

Về nhất ở lượt bơi này là Sydney Pickrem (Canada) sau 2 phút 10 giây 94. Đứng thứ hai là Ye Shiwen (Trung Quốc) - người từng đoạt HC vàng cự ly 400m và 200m cá nhân hỗn hợp ở Thế vận hội London 2012. Khi đó thành tích của Ye còn tốt hơn nam kình ngư nổi tiếng của Mỹ là Ryan Lochte, làm dấy lên những nghi ngờ về việc sử dụng chất kích thích.

Sieu kinh ngu Anh Vien lot vao ban ket giai vo dich boi loi the gioi 2015 hinh anh
 

Ở lượt bơi thứ hai, Ánh Viên phải cạnh tranh với chín VĐV khác. Trong đó có một số tên tuổi như Kirsty Coventry (Zimbabwe), Barbora Zavadova (CH Czech), Melanie Margalis (Mỹ) hay Ye Shiwen (Trung Quốc)... Giải vô địch thế giới các môn thể thao dưới nước diễn ra từ 24/7 đến 9/8, với sự góp mặt của 190 quốc gia và 2.500 VĐV cạnh tranh 75 bộ huy chương.  Môn bơi bắt đầu từ ngày 2/8 đến hết đại hội.

Đội tuyển bơi Việt Nam tham dự với ba VĐV là Ánh Viên, Lâm Quang Nhật và Hoàng Quý Phước. Trong đó, hy vọng nhiều nhất được dồn vào Ánh Viên, kình ngư giành tám HC vàng và phá tám kỷ lục tại SEA Games 28.

“Giải vô địch bơi lội thế giới là một giải đấu lớn. Tôi xác định đây là nơi thử sức để kiểm tra xem trình độ mình đang nằm ở đâu trên bản đồ bơi lội thế giới”, Nguyễn Thị Ánh Viên chia sẻ. “Để chuẩn bị cho giải đấu này, thầy trò tôi đã sang Nga từ ngày 26/7, tập luyện với sự tập trung cao độ”.

Theo HLV Anh Tuấn, Ánh Viên đăng ký năm nhưng chọn thi đấu ba nội dung thế mạnh là 200m hỗn hợp (ngày 2/8), 200m tự do (4/8) và 400m hỗn hợp (9/8). Không dám nghĩ đến huy chương, mục tiêu của kình ngư người Cần Thơ là lọt vào các loạt bơi chung kết.

Tại giải vô địch thế giới diễn ra tại Kazan (Nga), mỗi tấm HC vàng được thưởng 20.000 đôla, HC bạc là 15.000 đôla và HC đồng là 10.000 đôla. Các vận động viên vào chung kết các nội dung nhưng không nằm trong nhóm giành huy chương cũng được thưởng mỗi người 1.000 đôla.

Cùng chuyên mục

Video mới nhất

top-arrow
X