Theo đó huấn luyện viên Jorn Andersen đã hy vọng các học trò có thể tạo nên bất ngờ trước cựu vương Thái Lan ở lượt trận cuối cùng tại Bảng B ASEAN Hyundai Cup 2026, sau khi vừa vùi dập ĐT Lào với tỷ số 7-2 hôm 4/8 vừa qua.
“Tôi có thể thấy rõ đội bóng đang tiến bộ qua từng trận đấu,” HLV Andersen chia sẻ. "ĐT Myanmar đã không chơi tệ ở những trận mở màn và tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại thiếu sự sắc thảo trong khâu dứt điểm. Sau đó, chúng tôi ghi 1 bàn trước Malaysia, 4 bàn trước Philippines và 7 bàn vào tối nay.
Điều này cho thấy hàng công của đội bóng đang cải thiện rõ rệt. Win Naing Tun đã ghi 3 bàn thắng hôm nay và tôi rất mừng cho cậu ấy. Các cầu thủ đang dần quen với việc tạo ra cơ hội, ghi bàn và giành chiến thắng. Đó chính xác là những gì chúng tôi hướng tới trong bóng đá.”
![]() |
Myanmar sẽ có vé đi tiếp ở ASEAN Cup 2026, nếu đánh bại được Thái Lan. |
Một chiến thắng trước Thái Lan vào ngày 8/8 tới đây sẽ đưa Myanmar lần đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết kể từ năm 2016. Và HLV Andersen tin rằng các học trò sẽ bước vào trận quyết đấu này với tâm lý hoàn toàn thoải mái, dù thiếu vắng ngôi sao thủ lĩnh Maung Maung Lwin sau tấm thẻ đỏ ở trận gặp Lào
“Tôi đã nói với các cầu thủ trước trận đấu hôm nay rằng toàn đội bắt buộc phải thắng để có thể hành quân tới Thái Lan mà không bị đè nặng bởi áp lực”, ông tiết lộ. “Màn đọ sức với Thái Lan tới đây thực chất không khác gì một trận chung kết của bảng đấu.
Nếu giành chiến thắng ngay trên sân của Thái Lan, chúng tôi sẽ đi tiếp. Tuy nhiên, chúng tôi không phải chịu thứ áp lực đè nặng như kịch bản nếu không thắng tối nay. Biết đâu chúng tôi lại tạo nên một bất ngờ lớn. Toàn đội sẽ chuẩn bị tốt nhất có thể, thi đấu với tâm lý cởi mở và hãy cùng chờ xem đội nào sẽ giành chiến thắng chung cuộc.”
Ở bên kia chiến tuyến, kết quả này cũng chính thức khép lại hành trình của ĐT Lào tại giải đấu năm nay với thất bại thứ 4 liên tiếp. HLV Vladica Grujić thừa nhận đội bóng sở hữu phần lớn các cầu thủ bán chuyên của ông đã không thể theo kịp tiêu chuẩn thi đấu mà các đối thủ cùng bảng đặt ra.
“Chúng tôi cũng từng có những màn trình diễn rất tốt trong hiệp một trước Thái Lan, Malaysia và Philippines,” HLV Grujić trải lòng sau khi chứng kiến các học trò hai lần san bằng tỷ số trước Myanmar trước khi vỡ trận. “Lào đã chơi thứ bóng đá chất lượng ở những khoảng thời gian đó.
Tuy nhiên, bóng đá đỉnh cao đòi hỏi các cầu thủ phải di chuyển liên tục và duy trì cường độ chơi bóng cực cao. Nhiều cầu thủ của tôi vẫn phải làm những công việc khác ngoài bóng đá, vì vậy rất khó để họ cạnh tranh một cách sòng phẳng ở cấp độ này.
Tối nay chúng tôi có thể ghi 2 bàn vì vào thời điểm đó toàn đội vẫn còn thể lực. Ở cấp độ này, mọi thứ đều diễn ra với tốc độ và cường độ rất nhanh. Việc các cầu thủ chưa quen với nhịp độ chơi bóng này là điều hoàn toàn có thể hiểu được.”
Xem thêm:
Trên đường Pitch

Thái Lan
Lào
