Tối 28/9, điền kinh Việt Nam góp mặt ở chung kết tiếp sức 4x100m nữ. 4 VĐV được lựa chọn gồm Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ và Lê Thị Cẩm Tú.
Đội tuyển Việt Nam hoàn thành phần thi với thời gian 44 giây 28, đứng hạng 6 trong số các đội về đích. Thành tích này kém 1 giây 32 so với đội giành HCV.
![]() |
Đội nữ 4x100m Việt Nam về thứ 6 ASIAD 20 |
Trung Quốc thể hiện ưu thế khi về nhất với 42 giây 96. Cuộc cạnh tranh HCB diễn ra sít sao giữa Thái Lan và chủ nhà Nhật Bản. Các VĐV Thái Lan cán đích sau 43 giây 51, chỉ nhanh hơn Nhật Bản đúng 0,01 giây để giành HCB. Nhật Bản nhận HCĐ với 43 giây 52.
Sau chung kết, Lê Thị Cẩm Tú cho biết đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng vẫn xuất hiện sai số trong quá trình thi đấu.
![]() |
Đội tiếp sức nữ Trung Quốc vô địch ở nội dung này |
“Chúng tôi nỗ lực, chuẩn bị rất kỹ. Chỉ là có một sai số nhỏ nên chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục. Đây là lần đầu tiên tham gia nên tôi thấy các VĐV rất mạnh và mình còn phải cố gắng nhiều hơn. Mục tiêu của tôi sắp tới là phấn đấu tập luyện và đạt thành tích tốt hơn bây giờ”, Cẩm Tú cho biết.
Trước nội dung tiếp sức, Cẩm Tú cũng góp mặt ở chung kết 200m nữ và về hạng 7. Sau trải nghiệm đầu tiên tại ASIAD, cô xác định mục tiêu tiếp tục tập luyện để cải thiện thành tích.
Trên đường Pitch


