Tuyết Sang sinh năm 2004, là em gái của Châu Tuyết Vân. Cô bắt đầu tập taekwondo từ khi còn ở lứa tuổi U12 và từng bước theo đuổi con đường thi đấu võ thuật. Tại ASIAD 2026, Tuyết Sang có màn trình diễn đáng chú ý ở môn taekwondo ảo, nội dung lần đầu xuất hiện tại Đại hội.
Hành trình vào chung kết của Tuyết Sang diễn ra ấn tượng khi cô lần lượt vượt qua các đối thủ đến từ Hàn Quốc, Thái Lan và Singapore. Đáng chú ý, hai đối thủ mà nữ võ sĩ Việt Nam đánh bại ở vòng 16 đội và bán kết đều là các võ sĩ nam.
Ở vòng 16 đội, Tuyết Sang đối đầu An Hyang-sik của Hàn Quốc. Trận đấu diễn ra căng thẳng và phải cần đến set thứ 3 để phân định thắng thua. Đại diện Việt Nam thực hiện 31 cú đá, trong khi Tuyết Sang có 11 lần đánh trúng vùng đầu đối thủ, qua đó giành chiến thắng với chênh lệch HP 640-180.
Đến tứ kết, Tuyết Sang thể hiện sự áp đảo trước Tongchan Sasikarn của Thái Lan. Cô tung 19 cú đá, trong đó có 7 lần đánh trúng vùng đầu đối thủ. Kết thúc trận đấu, Tuyết Sang giành chiến thắng với chênh lệch 1.180-0 HP.
![]() |
Châu Tuyết Vân (trái) cùng em Châu Ngọc Tuyết Sang (phải) |
Tại bán kết, nữ võ sĩ Việt Nam tiếp tục vượt qua Yap Zong Han Darren của Singapore. Tuyết Sang có 21 cú đá trúng mục tiêu, trong đó 5 lần đánh trúng vùng đầu. Đối thủ cạn HP sau những đòn đánh liên tiếp, trong khi Tuyết Sang vẫn còn 1.440 HP.
Bước vào chung kết, Tuyết Sang gặp võ sĩ nam Yape Gabriel Derick của Philippines. Đại diện Việt Nam có 7 cú đá trúng đích, gồm 3 lần vào vùng đầu và chặn thành công 3 đòn tấn công. Tuy nhiên, đối thủ có tới 21 cú đá trúng đích, 5 lần vào vùng đầu và chặn được 5 đòn, qua đó giành chiến thắng 2-0 và HCV.
Taekwondo ảo là môn thể thao kết hợp võ thuật với công nghệ thực tế ảo, lần đầu được đưa vào chương trình ASIAD 20. VĐV sử dụng kính VR cùng các cảm biến gắn trên cơ thể để ghi nhận chuyển động và tái hiện đòn đánh trong không gian kỹ thuật số.
Khác với taekwondo truyền thống, các VĐV không có va chạm trực tiếp. Mỗi người bắt đầu với 1.000 HP; các đòn đá chính xác vào những vùng mục tiêu, đặc biệt là vùng đầu, sẽ làm giảm HP của đối phương. Trận đấu được phân định theo thể thức 3 hiệp thắng 2, mỗi hiệp kéo dài 90 giây.
Xem thêm lịch thi đấu Bóng đá Nam/Nữ ASIAD 2026:
Trên đường Pitch

