Amorim thừa nhận từng mắc sai lầm ở Man United
Ruben Amorim tiếp tục khởi đầu mùa giải bất bại tại Serie A sau khi AC Milan đánh bại Lecce 3-0 cuối tuần qua. Kết quả này giúp đội chủ sân San Siro có 11 điểm sau 5 trận, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.
Theo Amorim, chìa khóa giúp Milan chơi hiệu quả nằm ở việc trao cho các cầu thủ nhiều tự do hơn. Đây cũng là thay đổi mà ông rút ra từ quãng thời gian không thành công tại Man United.
“Tôi nghĩ chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều. Các cầu thủ được tự do hơn, di chuyển nhiều hơn, đặc biệt là những pha chạy phía sau hàng thủ. Vì vậy, chúng tôi không chỉ kiểm soát bóng mà còn tạo ra mối đe dọa thực sự”, Amorim chia sẻ.
![]() |
| Amorim thừa nhận từng mắc sai lầm ở Man United |
Nhà cầm quân 41 tuổi cho rằng Milan đã kiểm soát tốt thế trận, đồng thời thích nghi với cách tiếp cận của đối thủ.
“Chúng tôi có không gian để khai thác và đó là điều tích cực. Chúng tôi kiểm soát trận đấu, hiểu rằng đối phương chờ đợi những sai lầm, nhưng hàng thủ đã chơi tốt và chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng.
Điều này đến từ việc quan sát các trận đấu và đặc điểm của cầu thủ. Tôi luôn lắng nghe họ. Tuy nhiên, bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn trận đấu được vận hành theo điểm mạnh của mình. Nếu muốn xây dựng bản sắc riêng, đó là một bài toán khó.
Cuối cùng, quyết định vẫn thuộc về tôi. Những gì tôi cảm nhận trong các trận gần đây cũng giống điều từng xảy ra tại Man United, và tôi không thể mắc lại sai lầm tương tự”.
Amorim cho rằng một hệ thống chiến thuật không phải lúc nào cũng phù hợp với chất lượng nhân sự hiện có. Vì vậy, khả năng thích nghi mới là yếu tố quyết định.
“Đôi khi chúng tôi không có những cầu thủ sở hữu đặc điểm hoàn hảo để chơi theo một cách nhất định. Khi đó, chúng tôi phải thích nghi. Hôm nay cách làm này phát huy hiệu quả, nhưng ở trận khác, chúng tôi có thể trở lại với cách triển khai bóng bằng 3 hậu vệ. Điều quan trọng là phải có nhiều phương án.
Ở các trận gần đây, chúng tôi gặp vấn đề vì cấu trúc quá cứng nhắc. Khi các cầu thủ có thêm một chút tự do, họ chơi tốt hơn”.
Theo Amorim, sự linh hoạt càng cần thiết tại Italia, nơi các HLV thường tổ chức phòng ngự rất chặt và yêu cầu cầu thủ theo sát đối phương.
“Đó là điều đặc biệt quan trọng ở Italia. Các HLV rất thông minh, cách họ kèm người 1 đấu 1 cũng rất tốt. Khi đối phương mất đi điểm tham chiếu về cách chúng tôi triển khai, họ sẽ khó kiểm soát sự cơ động của Milan hơn”.
Thành tích 11 điểm sau 5 vòng đấu cũng giúp Amorim trở thành HLV đầu tiên kể từ Nils Liedholm vào năm 1963 giành được số điểm tương tự trong 5 trận đầu tiên tại Serie A. Dù vậy, Amorim không muốn bị cuốn vào những con số.
“Đó là một thống kê tốt, nhưng đây là một thời đại khác. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Milan đang tiến bộ và chúng tôi cũng đang học hỏi".
Tại Man Utd mùa trước, Amorim chỉ giành 7 điểm sau 5 trận đầu tiên. Ông bị sa thải vào tháng 1, khép lại quãng thời gian 14 tháng làm việc tại Old Trafford.
Trên đường Pitch

Manchester United
AC Milan
