Anthony Gordon: Tuyển Anh nên ngừng bắt chước Tây Ban Nha
Đội tuyển Anh kết thúc World Cup 2026 ở vị trí thứ 3, nhưng vẫn chưa thể bổ sung thêm một chức vô địch lớn kể từ lần duy nhất lên ngôi tại World Cup 1966.
Thất bại 1-2 trước Argentina ở bán kết một lần nữa làm dấy lên tranh luận về khả năng kiểm soát bóng của tuyển Anh trước những đối thủ hàng đầu. HLV Thomas Tuchel thậm chí từng ám chỉ rằng đội bóng có thể phải chấp nhận sự hỗn loạn, đồng nghĩa với việc lựa chọn cách tiếp cận mạo hiểm hơn để hướng tới mục tiêu vô địch EURO 2028.
Anthony Gordon là người có góc nhìn đặc biệt sau khi chuyển từ Newcastle sang Barcelona ngay trước World Cup với mức phí có thể lên tới 80 triệu euro. Sau thời gian trải nghiệm môi trường bóng đá Tây Ban Nha, cầu thủ 25 tuổi tin rằng tuyển Anh không nhất thiết phải đi tìm công thức thành công ở bên ngoài.
“Về mặt văn hóa, không chỉ ở giải đấu đó hay trận đấu với Argentina, tuyển Anh với tư cách một quốc gia không có thế mạnh kiểm soát trận đấu như Tây Ban Nha. Chúng tôi không thể giữ bóng theo cách họ làm”, Gordon chia sẻ.
“Bây giờ tôi đang thi đấu ở Tây Ban Nha nên có thể đưa ra nhận xét từ trải nghiệm thực tế. Cách họ kiểm soát bóng khác rất nhiều so với những gì tôi từng chứng kiến khi chơi bóng ở Anh.
Tôi không chắc chúng ta có thể đạt đến mức đó. Nhưng tuyển Anh hoàn toàn có thể tiến bộ hoặc chọn hướng đi khác, đó là phát huy tối đa điểm mạnh của mình. Chúng ta có thể chơi thiên về sức mạnh, trực diện và tận dụng phản công. Không có một công thức hoàn hảo để giành chiến thắng trong bóng đá”.
![]() |
| Anthony Gordon: Tuyển Anh nên ngừng bắt chước Tây Ban Nha |
Gordon cho rằng tuyển Anh đang quá chú trọng việc học theo Tây Ban Nha trong khi hai nền bóng đá sở hữu những phẩm chất rất khác nhau.
“Có cảm giác chúng ta đang cố tái tạo Tây Ban Nha bởi tôi đang sống và thi đấu ở đó. Tuyển Anh có những cầu thủ giỏi không kém, nhưng phẩm chất của họ khác nhau. Vậy tại sao phải cố biến họ thành những cầu thủ giống Tây Ban Nha?
Các cầu thủ Tây Ban Nha có những điểm mạnh mà chúng ta không có, nhưng ngược lại, họ cũng thiếu những phẩm chất mà cầu thủ Anh sở hữu.
Tôi không phải HLV nên sẽ không nói về chiến thuật hay cách đội bóng nên thi đấu. Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc tuyển Anh ngừng nhìn sang các quốc gia khác. Chúng ta cần tự hào về bản sắc của mình, về những gì mình có và thôi so sánh với Tây Ban Nha, Pháp hay bất kỳ đội tuyển nào khác. Chúng ta là người Anh”.
Gordon chính là người mở tỉ số cho Anh ở phút 55 trong trận bán kết với Argentina. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục gây sức ép, đội bóng của Tuchel lùi sâu và cuối cùng nhận 2 bàn thua trong những phút cuối, trong đó Lautaro Martinez ghi bàn quyết định ở thời gian bù giờ.
Trong khoảng thời gian giữa 2 bàn thắng của Argentina, tuyển Anh chỉ kiểm soát bóng 12%. Tuchel cũng chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ và thực hiện một loạt điều chỉnh mang tính thận trọng, nhưng không thể giúp đội nhà bảo toàn lợi thế.
Gordon bị thay ra ở phút 72 và thừa nhận anh khá bất ngờ với quyết định này.
“Thành thật mà nói, tôi có bất ngờ. Tôi vừa ghi bàn và bản thân là mẫu cầu thủ chơi rất tốt khi có cảm giác hưng phấn. Sau khi ghi bàn, tôi thường rất tự tin và cảm thấy mình có thể làm được mọi thứ. Ở thời điểm đó, trên sân khấu lớn như vậy, tôi cảm thấy mình đang chơi rất tốt”.
Dù vậy, Gordon hiểu rằng các cầu thủ chạy cánh thường là những người được thay ra đầu tiên do đặc thù vị trí và tốc độ cao mà họ phải duy trì.
Tiền vệ của Barcelona cũng thừa nhận thất bại trước Argentina có thể để lại dấu ấn rất lâu trong sự nghiệp.
“Thành thật mà nói, bất cứ khi nào bạn đánh mất một điều gì đó có giá trị trong cuộc sống, dù là một con người, một trận đấu hay bất cứ thứ gì bạn thực sự muốn có, bạn sẽ không bao giờ còn là con người cũ.
Nó để lại một vết sẹo. Nhưng vết sẹo đó không nhất thiết phải là điều tiêu cực. Bạn hoàn toàn có thể trở thành một con người tốt hơn sau những tổn thương ấy”.
Trên đường Pitch

ĐT Anh
Anthony Gordon
