Các CLB NHA phải đóng tiền cho cơ quan quản lý độc lập
IFR vừa công bố đề xuất tham vấn về mức phí cần thu từ các câu lạc bộ để duy trì hoạt động. Theo dự báo, tổng số tiền thu từ 116 đội bóng thuộc 5 hạng đấu cao nhất nước Anh sẽ lên tới 20,3 triệu bảng trong mùa giải 2027/28, trước khi tăng lên 20,9 triệu bảng ở mùa 2028/29.
Con số này cao gấp đôi ước tính ban đầu của Chính phủ Anh, vốn cho rằng IFR chỉ cần khoảng 10 triệu bảng mỗi năm.
Theo kế hoạch, các câu lạc bộ Premier League sẽ đóng góp khoảng 85% tổng chi phí hoạt động của cơ quan này. Mức phí cụ thể được tính dựa trên doanh thu của từng đội bóng. IFR cho biết những câu lạc bộ có doanh thu cao nhất có thể phải trả tới 1,8 triệu bảng trong năm đầu tiên, trong khi phần lớn các đội còn lại đóng khoảng 600.000 bảng.
Tuy nhiên, gánh nặng tài chính có thể tiếp tục tăng trong những năm tới. Chi phí thành lập IFR ước tính vào khoảng 45 triệu bảng, nhưng cơ quan này chỉ thu hồi 1 triệu bảng trong mùa 2027/28 và 2 triệu bảng ở mùa tiếp theo. Như vậy, khoảng 42 triệu bảng còn lại sẽ được thu hồi trong 8 năm sau đó.
Ngoài ra, khoản phí của mùa 2027/28 còn bao gồm 1 triệu bảng nhằm xây dựng quỹ dự phòng cho các vụ kiện tụng trong tương lai.
Tuần trước, Chủ tịch IFR là David Kogan xác nhận các câu lạc bộ rốt cuộc sẽ phải gánh chi phí cho những vụ kiện pháp lý mà cơ quan này có thể tiến hành liên quan đến Manchester City, tùy thuộc vào kết quả vụ việc kỷ luật của Premier League. Đây có thể là khoản tiền rất lớn.
Theo ông Kogan, chi phí pháp lý ban đầu sẽ do Chính phủ chi trả, sau đó được thu hồi từ các câu lạc bộ. Tuy nhiên, IFR chỉ khởi động các thủ tục pháp lý nếu nhận được tư vấn rằng vụ kiện có khả năng thành công. Trong trường hợp đó, cơ quan này có thể thu hồi chi phí từ phía đối thủ.
![]() |
| Các CLB NHA phải đóng tiền cho cơ quan quản lý độc lập |
Manchester City đã bị xác định vi phạm các quy định tài chính của Premier League trong giai đoạn kéo dài 9 mùa giải, nhưng câu lạc bộ đã kháng cáo phán quyết. IFR cũng có quyền yêu cầu chủ sở hữu thoái vốn khỏi câu lạc bộ nếu phát hiện những sai phạm nghiêm trọng.
Một vấn đề khác gây chú ý là IFR từng so sánh chi phí vận hành của mình với khoản chi phí quản lý hơn 200 triệu bảng mà Premier League ghi nhận trong mùa giải 2024/25. Sự so sánh này được cho là đã khiến nhiều đội bóng ở giải đấu hàng đầu nước Anh bất ngờ.
Premier League có số lượng nhân viên lớn hơn IFR hơn 3 lần và tạo ra doanh thu trên 4 tỉ bảng mỗi năm. Chi phí quản lý của giải đấu bao gồm toàn bộ hoạt động vận hành, các khoản đầu tư nhằm thúc đẩy tăng trưởng, chẳng hạn việc xây dựng trường quay sản xuất nội dung mới, cùng chi phí pháp lý liên quan đến vụ việc của Manchester City và những vụ kiện khác.
Ở các hạng đấu thấp hơn, mức đóng góp dự kiến nhẹ hơn đáng kể. Những đội Championship không nhận khoản hỗ trợ tài chính dành cho các câu lạc bộ vừa xuống hạng sẽ phải đóng khoảng 45.000 bảng trong mùa 2027/28. Mức phí tương ứng tại League One và League Two lần lượt vào khoảng 9.000 bảng và 6.000 bảng. Các đội thuộc National League chỉ phải đóng khoảng 600 bảng mỗi năm.
Giám đốc điều hành IFR Richard Monks khẳng định mức phí đề xuất phản ánh đúng tình hình tài chính thực tế và nhiệm vụ mà cơ quan này phải thực hiện.
“Tôi biết con số 10 triệu bảng từng được Chính phủ đưa ra. Nhưng cần nói rõ rằng chúng tôi không cho rằng mức đó phản ánh đúng thực tế tài chính hiện tại cũng như những nhiệm vụ đang chờ phía trước.
Mức phí được đề xuất là một giải pháp công bằng và cân bằng, bảo đảm phần lớn các câu lạc bộ chỉ phải chi khoảng 0,1% doanh thu hằng năm.
Chúng tôi tin rằng bóng đá sẽ nhìn nhận đây là khoản đầu tư tương đối khiêm tốn để xây dựng một hệ sinh thái bền vững hơn, qua đó mang lại sự an tâm cho người hâm mộ, các câu lạc bộ và cộng đồng mà họ phục vụ”.
Trên đường Pitch

