Chủ Nhật, 04/10/2026
Zalo

Jack Wilshere tự hào về sự nghiệp bất chấp những chấn thương

Chủ Nhật 04/10/2026 10:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Cựu tiền vệ Arsenal là Jack Wilshere khẳng định anh vẫn tự hào về sự nghiệp thi đấu dù liên tục phải đối mặt với chấn thương và những giai đoạn dài không thể ra sân.

Jack Wilshere tự hào về sự nghiệp bất chấp những chấn thương

Jack Wilshere, hiện 34 tuổi và đang dẫn dắt Luton Town, bắt đầu chơi bóng tại Luton từ năm 7 tuổi trước khi gia nhập Arsenal năm 9 tuổi. Chỉ 7 năm sau, anh đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất từng ra sân tại Premier League cho đội bóng thành London khi mới 16 tuổi.

Kỷ lục đó sau này bị Ethan Nwaneri xô đổ. Tài năng trẻ người Anh ra mắt Arsenal ở tuổi 15 và 181 ngày trong chiến thắng 3-0 trước Brentford hồi năm 2022.

Trong sự nghiệp, Wilshere có 2 lần giành FA Cup cùng Arsenal, đồng thời có 2 lần dự các giải đấu lớn trong màu áo đội tuyển Anh. Sau quãng thời gian ngắn khoác áo một số câu lạc bộ khác tại Anh, anh sang Đan Mạch thi đấu cho Aarhus và giải nghệ ở tuổi 30.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Wilshere vẫn cảm thấy vô cùng tự hào.

Jack Wilshere
Jack Wilshere tự hào về sự nghiệp bất chấp những chấn thương

"Tôi yêu sự nghiệp của mình và thực sự rất tự hào. Tôi đã có cơ hội khoác áo đội tuyển Anh và góp mặt ở 2 giải đấu lớn. Mọi chuyện không diễn ra theo cách chúng tôi mong muốn, nhưng tôi vẫn may mắn vì đã được trải nghiệm điều đó", Wilshere chia sẻ với BBC Sport.

Sau khi treo giày, Wilshere sớm chuyển sang công tác huấn luyện. Anh dẫn dắt đội U18 Arsenal trong giai đoạn 2022-2024 trước khi trở thành trợ lý tại Norwich.

Khoảng thời gian làm việc ở học viện Arsenal cũng giúp Wilshere có cơ hội trực tiếp huấn luyện Myles Lewis-Skelly và Ethan Nwaneri. Cả hai sau đó cùng Arsenal lên ngôi tại Premier League mùa giải trước.

Tháng 10 năm ngoái, Wilshere được bổ nhiệm làm huấn luyện viên Luton Town. Giờ đây, anh đang hướng tới mục tiêu đưa đội bóng trở lại Championship, đồng thời xây dựng sự nghiệp cầm quân của riêng mình.

"Tôi đã 34 tuổi và có lẽ vẫn có thể đang chơi bóng. Đừng hiểu lầm, tôi yêu từng khoảnh khắc khi còn thi đấu, nhưng tôi cũng thực sự yêu công việc hiện tại. Tôi may mắn khi có thể bắt đầu hành trình huấn luyện từ khá sớm", Wilshere nói.

Cựu tiền vệ Arsenal thừa nhận Mikel Arteta có ảnh hưởng đáng kể đến tư duy chiến thuật của anh. Tuy nhiên, Wilshere nhấn mạnh rằng chuyển từ một cầu thủ sang huấn luyện viên đòi hỏi anh phải học cách truyền đạt ý tưởng và xây dựng giáo án một cách bài bản.

"Tôi chịu ảnh hưởng từ Mikel, nhưng sau đó tôi phải học cách giảng dạy. Tôi phải biết cách truyền đạt ý tưởng, lập kế hoạch cho một buổi tập và tạo ra những kết quả mà mình mong muốn.

Tôi từng làm việc với nhiều huấn luyện viên giỏi và khá hiểu họ muốn gì ở cầu thủ. Nhưng trước đây, tôi chưa bao giờ thực sự đặt câu hỏi: 'Tại sao ông ấy lại yêu cầu tôi làm điều đó?'.

Mikel khiến tôi hiểu rõ điều đó hơn. Tôi may mắn có mối quan hệ tốt với ông ấy, đến mức có thể hỏi: 'Tại sao ông muốn tôi làm như vậy?'. Và Mikel luôn cởi mở chia sẻ câu trả lời".

Wilshere cũng đã có danh hiệu đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng tại Luton. Mùa trước, đội bóng này giành EFL Trophy sau khi đánh bại Stockport 3-1 tại Wembley.

Những trải nghiệm trong quá khứ, đặc biệt là các sai lầm ngoài sân cỏ thời còn khoác áo Arsenal, cũng góp phần định hình cách Wilshere làm việc với cầu thủ. Khi còn thi đấu, anh từng bị bắt gặp hút thuốc và uống rượu, qua đó chịu sự nhắc nhở và kỷ luật từ huấn luyện viên Arsene Wenger.

Wilshere cho rằng chính cách Wenger vừa đặt ra tiêu chuẩn cao vừa trao cơ hội sửa sai đã để lại cho anh bài học quan trọng trong công tác huấn luyện.

"Tôi từng mắc sai lầm và cũng nhìn lại những điều đó. Tôi có một huấn luyện viên luôn đặt ra những tiêu chuẩn rất cao. Ông ấy cho tôi biết mình thất vọng, nhưng đồng thời vẫn cho tôi một cơ hội khác.

Tôi nghĩ với các cầu thủ trẻ, bạn phải giáo dục họ, cho họ biết đâu là giới hạn và có những điều không được phép làm. Nhưng đồng thời, bạn cũng phải trao cho họ cơ hội thứ hai. Tôi tin vào điều đó".

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Anh hủy diệt Croatia: Bình minh mới của “Tam sư”

Anh hủy diệt Croatia: Bình minh mới của “Tam sư”

Anh hủy diệt Croatia: Bình minh mới của “Tam sư”

Màn hủy diệt không thương tiếc Croatia tại Rijeka cho thấy Thomas Tuchel đang dần định hình đội tuyển Anh theo cách ông mong muốn. “Tam sư” gây sức ép có tổ chức, giữ cự ly đội hình chặt chẽ và chuyển trạng thái với tốc độ cao, liên tục kéo giãn rồi khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Video

Xem thêm
top-arrow
X