Jesse Marsch: Ai cũng biết Man City gian lận, nên bị phạt xuống hạng
Jesse Marsch dẫn dắt Leeds từ 2/2022 đến 2/2023, trước khi bị sa thải trong bối cảnh đội bóng chật vật trụ hạng Premier League. Hiện nhà cầm quân 52 tuổi đang làm việc cùng đội tuyển Canada.
Phát biểu với The Guardian, Marsch được hỏi về phán quyết dài 40 trang liên quan Man City. Theo kết luận được công bố, câu lạc bộ bị xác định đã che giấu các khoản thanh toán trị giá khoảng 900 triệu bảng trong khoảng thời gian 9 năm thông qua một loạt thỏa thuận bị xem là giả tạo.
Ủy ban độc lập cho rằng Man City đã thổi phồng giá trị các hợp đồng tài trợ, đồng thời đưa tiền từ chủ sở hữu Abu Dhabi vào câu lạc bộ dưới hình thức được che đậy nhằm né tránh các quy định tài chính của Premier League.
Dù cuộc điều tra tập trung vào giai đoạn 2009-2018, Marsch tin rằng những dấu hiệu bất thường đã tồn tại ngay cả trong thời gian ông làm việc tại Premier League.
![]() |
| Jesse Marsch: Ai cũng biết Man City gian lận, nên bị phạt xuống hạng |
“Tôi nghĩ Man City cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Tôi nghĩ họ nên bị phạt xuống hạng. Và nhân tiện, tất cả mọi người đều biết chuyện đó. Tất cả mọi người đều biết”, Marsch nói.
“Mùa hè năm đó, Leeds và Man City là hai đội duy nhất nói rằng chúng tôi kiếm được tiền. Với chúng tôi, điều đó là thật. Chúng tôi bán Raphinha, bán Kalvin Phillips cho Man City và vẫn còn một khoản đáng kể sau những gì đã chi để mua cầu thủ.
Khi đó, chúng tôi không có điều kiện tài chính để phung phí tiền. Ban lãnh đạo không có túi tiền sâu. Trong khi đó, khi Man City công bố điều tương tự, tôi thực sự nghĩ: ‘Các anh đang đùa tôi sao? Đây là trò đùa à?’. Khi họ nói mua Erling Haaland với giá 52 triệu bảng, tôi chỉ nghĩ: ‘Ừ, được thôi’.
Vì vậy, tôi biết có những điểm không nhất quán, nhưng chúng ta có thể làm gì? Bạn chỉ biết giơ tay lên và nói: ‘Đây là bóng đá’”.
Mùa hè 2022 mà Marsch đề cập đến diễn ra sau khi các câu lạc bộ công bố báo cáo tài chính cho mùa giải 2020/21, thời điểm phần lớn các trận đấu vẫn được tổ chức trên sân không có khán giả do ảnh hưởng của Covid-19.
Leeds khi đó báo cáo lợi nhuận hoạt động 5,5 triệu bảng. Doanh thu của đội bóng được cải thiện đáng kể nhờ việc trở lại Premier League sau khi giành quyền thăng hạng từ Championship.
Trong khi đó, Man City chỉ ghi nhận lợi nhuận 2,4 triệu bảng, sau khi từng chịu khoản lỗ lên tới 126 triệu bảng ở mùa giải 2019/20. Thành công trên sân cỏ, đặc biệt là việc lọt vào chung kết Champions League 2021 và giành chức vô địch Premier League thứ 4 dưới thời Pep Guardiola, được xem là những yếu tố quan trọng giúp đội bóng cải thiện tình hình tài chính.
Cũng trong kỳ chuyển nhượng hè 2022, Man City chi 52 triệu bảng để chiêu mộ Haaland và 42 triệu bảng để đưa Phillips từ Leeds về sân Etihad. Leeds đồng thời bán Raphinha cho Barcelona với giá 55 triệu bảng. Khoản thu từ những thương vụ này giúp đội bóng sử dụng gần 140 triệu bảng cho các tân binh. Leeds sa thải Marsch vào 2/2023 và cuối mùa giải đó phải nhận vé xuống hạng.
Trong diễn biến mới nhất, Man City đã kháng cáo phán quyết của ủy ban độc lập và khẳng định vẫn giữ nguyên lập trường rằng câu lạc bộ vô tội. Premier League có thể tiếp tục xem xét các giao dịch diễn ra sau năm 2018, tức giai đoạn nằm ngoài phạm vi cuộc điều tra ban đầu.
Một phần quan trọng trong lập luận kháng cáo của Man City được cho là xoay quanh nguồn tiền của các hợp đồng thương mại, khi câu lạc bộ cho rằng những khoản thanh toán này đến từ Chính phủ Abu Dhabi thay vì trực tiếp từ chủ sở hữu.
Trên đường Pitch

Man City
