Zalo

Man Utd: Đâu là giới hạn của Robin Van Persie?

Thứ Năm 04/10/2012 20:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Có thể khẳng định, thương vụ Robin Van Persie chuyển đến Manchester United từ Arsenal là một trong những bản hợp đồng tuyệt vời nhất trong kì chuyển nhượng mùa hè vừa qua, sau những gì anh đã thể hiện cho đến lúc này của mùa giải 2012/13.

Năm ngoái, tiền đạo người Hà Lan đã ghi đến 38 bàn thắng trong 48 lần ra sân trong màu áo Arsenal và chứng minh rằng anh là tiền đạo hàng đầu trong mùa giải trước. 30 bàn thắng và 14 pha kiến tạo ở Premier League cùng danh hiệu "Vua phá lưới" là một bản thành tích hoành tráng chứng tỏ cho tài năng "siêu hạng" của cầu thủ này.

Bỏ qua tiểu sử chấn thương trong suốt sự nghiệp của mình, Van Persie cuối cùng cũng chứng minh được rằng, khi khỏe mạnh anh có thể trở thành một trong những tiền đạo khủng khiếp nhất trên hành tinh và khiến mọi hàng phòng ngự phải lo sợ.

van persie
 

Có thêm Persie cùng với Rooney, Man United bây giờ sở hữu hai tiền đạo đẳng cấp thế giới trong đội hình. Bên cạnh đó, với việc chiêu mộ Shinji Kagawa cùng với các cầu thủ chạy cánh đẳng cấp như Nani, Young, Valencia, Sir Alex đang có trong tay đội hình tấn công thuộc hàng "khủng" nhất Premier League.

Mùa giải mới cho đến nay đã chứng minh điều đó là sự thật, Van Persie đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Quỷ đỏ ở cả hai đấu trường Premier League và Champions League. Và một câu hỏi được đặt ra là, Robin Van Persie có thể kết thúc mùa giải này với bao nhiêu bàn thắng?

Nếu năm ngoái anh ấy có thể ghi được đến 38 bàn cho Arsenal, thì liệu năm nay anh ấy có thể làm tốt hơn trong màu áo Man United được không? Percy ghi được 5 bàn qua 6 trận tại Premier League, và nếu tiếp tục duy trì hiệu suất đó, nhiều khả năng anh sẽ kết thúc mùa giải với 30-32 bàn, tương tự như năm ngoái. Ở Champions League, tiền đạo này cũng đã có 2 bàn sau hai trận, và nếu MU có thể tiến sâu (điều rất dễ xảy ra) thì tiền đạo 29 tuổi này sẽ có nhiều cơ hội tìm kiếm bàn thắng hơn.

Song có các lập luận chống lại van Persie cho rằng, chẳng qua tiền đạo người Hà Lan ghi nhiều bàn vì Rooney gặp chấn thương, các đồng đội chỉ tập trung tạo cơ hội cho anh. Đến khi R10 trở lại, mọi thứ sẽ lập tức đảo chiều ngay?!

Thứ hai là tiểu sử chấn thương của anh, có hay không việc chân sút 29 tuổi có thể duy trì sự khỏe mạnh trong suốt mùa giải? Đó đều là những luận điểm rất đáng để suy xét, tuy nhiên có một thực tế đơn giản rằng van Persie đang ngày càng hàng thiện kỹ năng chơi bóng cũng như khả năng ghi bàn. Đồng thời, Manchester United mùa giải này sở hữu một đội hình tốt hơn Arsenal mùa giải trước.

Đội chủ sân Old Traffrod có nhiều cầu thủ giỏi, tài năng và có thể tạo cơ hội tốt hơn so với các Pháo thủ. Wayne Rooney, Shinji Kagawa, Ashley Young, Antonio Valencia, Luis Nani, Paul Scholes, Michael Carrick - đều là những cầu thủ đẳng cấp thế giới, và sở hữu phẩm chất, kỹ năng tuyệt vời (chuyền ngắn, chuyền dài, bóng sệt, bóng bổng...). Công việc của Persie có lẽ chỉ là chờ cơ hội đến, ngắm vuốt và dứt điểm mà thôi.

Vì vậy, anh ấy có thể ghi bàn nhiều hơn năm ngoái? 38 bàn thắng? Có thể nhiều hơn nếu van Persie cứ thi đấu như thời gian vừa qua.

(Theo Bongdaplus)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X