- Leeds khó tạo ra bất ngờ trên sân của Arsenal
- Declan Rice báo tin vui cho Arsenal, Kai Havertz bỏ ngỏ khả năng ra sân
- Arteta chỉ ra thành tựu lớn nhất đạt được tại Arsenal
Mikel Merino gia nhập Arsenal vào mùa hè năm 2024 từ Real Sociedad, và đã chứng tỏ mình là một phần không thể thiếu trong đội hình của Mikel Arteta. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã ghi 16 bàn và có 8 pha kiến tạo trong 85 lần ra sân cho Arsenal, và thường xuyên được sử dụng làm phương án dự bị trên hàng công khi Arsenal thiếu người do chấn thương.
Merino vẫn chưa đá chính trận nào ở Ngoại hạng Anh mùa này, do phong độ ấn tượng của Lewis-Skelly và sự xuất hiện của Bruno Guimaraes trong mùa hè, đã đẩy anh xuống vị trí thấp hơn trong đội hình. Nhưng bất chấp việc thiếu thời gian thi đấu thường xuyên, Lewis-Skelly tin rằng cầu thủ 30 tuổi này xứng đáng được ghi nhận nhiều hơn về những đóng góp của anh cho đội hình Arsenal.
![]() |
Myles Lewis-Skelly của Arsenal. |
Lewis-Skelly nói về Merino trong một cuộc phỏng vấn với Premier League: “Tôi cảm thấy anh chàng đó không nhận được sự công nhận xứng đáng. Bởi vì ngay cả hôm nay tôi còn nói chuyện với anh ấy về việc, làm thế nào mà anh ấy ghi được nhiều bàn thắng đến vậy?
Tôi muốn học hỏi vì tôi muốn bổ sung điều đó vào lối chơi của mình. Cách anh ấy nhìn nhận bóng đá thực sự rất đáng để học hỏi. Anh ấy xứng đáng nhận được sự tôn trọng nhiều hơn về tinh thần thi đấu và khả năng của mình”.
Merino cũng nhận được hoa chúc mừng từ huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente, trong kỳ nghỉ quốc tế sau khi ghi hai bàn thắng muộn giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 trước Croatia tại Nations League.
Sau trận đấu, De La Fuent nhận xét về tiền vệ này: "Được huấn luyện một cầu thủ như vậy là một vinh dự. Ở một đất nước khác, cậu ấy sẽ được trân trọng hơn. Cậu ấy có đẳng cấp để chơi cho bất kỳ đội bóng nào trên thế giới”.
Trên đường Pitch

Arsenal
Myles Lewis-Skelly
Mikel Merino
