Thứ Năm, 22/10/2026
Zalo

Philipp Lahm đặt dấu hỏi về di sản của Pep Guardiola tại Man City

Thứ Năm 22/10/2026 10:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Philipp Lahm ca ngợi tài năng chiến thuật của Pep Guardiola, nhưng cho rằng những thành tựu của Man City sẽ không thể được đánh giá trọn vẹn nếu câu lạc bộ vi phạm các quy định tài chính.

Philipp Lahm đặt dấu hỏi về di sản của Pep Guardiola tại Man City

Man City đang đối mặt với tương lai bất định sau khi ủy ban độc lập của Premier League kết luận đội bóng vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính trong giai đoạn từ mùa 2009/10 đến 2017/18.

Theo kết luận công bố ngày 29/9, Man City bị xác định sử dụng các thỏa thuận thương mại không phản ánh đúng bản chất để thổi phồng doanh thu và giảm chi phí. Những sai phạm này giúp câu lạc bộ tạo ra lợi thế tài chính không phù hợp với các quy định hiện hành.

Man City luôn phủ nhận hành vi sai trái và đã chính thức kháng cáo vào ngày 1/10. Án phạt cuối cùng vẫn chưa được công bố.

Vụ việc khiến những thành công của Man City dưới thời Pep Guardiola trở thành chủ đề tranh luận. Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng giúp đội bóng giành 6 chức vô địch Premier League và lần đầu đăng quang Champions League.

Lahm, người từng làm việc dưới quyền Guardiola tại Bayern Munich từ năm 2013 đến 2016, cho rằng chất lượng bóng đá của Man City là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, cựu đội trưởng tuyển Đức đặt câu hỏi về giá trị của những danh hiệu khi chúng gắn liền với các vi phạm tài chính.

Pep Guardiola
Philipp Lahm đặt dấu hỏi về di sản của Pep Guardiola tại Man City

Trong bài viết trên The Guardian, Lahm dành nhiều lời khen cho cách Man City vận hành dưới thời Guardiola. Cựu hậu vệ người Đức ấn tượng với khả năng di chuyển, phối hợp và sự ăn ý giữa các cầu thủ, tạo nên lối chơi có tổ chức như một bản giao hưởng.

Lahm cũng đánh giá cao chính sách chuyển nhượng của Guardiola. Thay vì chỉ chiêu mộ những ngôi sao nổi tiếng nhất, Man City giúp nhiều cầu thủ phát triển và vươn lên đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan và Rodri là những ví dụ tiêu biểu. De Bruyne từng không thành công tại Chelsea, Gundogan trải qua nhiều vấn đề chấn thương, còn Rodri vươn tầm thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới sau khi chuyển đến từ Atletico Madrid.

Theo Lahm, những trường hợp này phản ánh năng lực huấn luyện của Guardiola và môi trường phát triển mà ông xây dựng tại sân Etihad. Tuy nhiên, sự ngưỡng mộ dành cho người thầy cũ không khiến Lahm bỏ qua những vấn đề liên quan đến tài chính.

“Nhưng những thành tựu trên sân cỏ đáng giá đến đâu nếu chúng đi kèm với hành vi vi phạm quy định?”, Lahm đặt câu hỏi.

Cựu hậu vệ người Đức cho rằng những câu lạc bộ lớn đều tìm cách tối đa hóa lợi thế cạnh tranh. Dù vậy, các quy định tài chính phải được thực thi nghiêm túc để bảo đảm sự công bằng trong bóng đá.

Theo kết luận của Premier League, Man City đã sử dụng những thỏa thuận thương mại bị xác định là không phản ánh đúng bản chất, qua đó làm tăng doanh thu và giảm chi phí hơn 900 triệu bảng trong giai đoạn bị điều tra. Ủy ban độc lập cũng xác định câu lạc bộ vi phạm phần lớn các cáo buộc liên quan đến nghĩa vụ hợp tác với cuộc điều tra.

Man City đã kháng cáo phán quyết. Các hình thức kỷ luật có thể bao gồm phạt tiền, trừ điểm hoặc những biện pháp khác, nhưng chưa có quyết định cuối cùng.

Đáng chú ý, Lahm không trực tiếp kêu gọi tước các danh hiệu của Man City. Ông tập trung vào vấn đề rộng hơn, là tính liêm chính trong thể thao và trách nhiệm tuân thủ quy định của những câu lạc bộ quyền lực nhất.

Ngoài việc chỉ trích Man City, Lahm còn đề xuất bóng đá Anh tham khảo quy tắc sở hữu 50+1 của Đức. Theo nguyên tắc này, hiệp hội thành viên của câu lạc bộ nhìn chung phải giữ đa số quyền biểu quyết. Cơ chế này nhằm bảo vệ tiếng nói của người hâm mộ, đồng thời vẫn cho phép các đội bóng tiếp nhận vốn đầu tư từ bên ngoài.

Lahm tin rằng mô hình trên giúp duy trì mối liên kết giữa câu lạc bộ với cộng đồng địa phương, trong bối cảnh bóng đá ngày càng bị chi phối bởi lợi ích thương mại. Dù vậy, quy tắc 50+1 cũng tồn tại những ngoại lệ và vẫn là chủ đề tranh luận tại Đức. Lahm vẫn xem đây là một biện pháp quan trọng nhằm hạn chế quyền lực tập trung vào các nhà đầu tư giàu có.

Cựu đội trưởng Bayern Munich cũng kêu gọi các tổ chức quản lý bóng đá thực thi quy định một cách độc lập và nhất quán. Theo ông, uy tín của môn thể thao này phụ thuộc vào việc mọi câu lạc bộ đều phải chịu trách nhiệm như nhau, bất kể vị thế hay tiềm lực tài chính.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X