Rooney từ chối nhận danh hiệu Premier League 2011/12 của Man City
Quan điểm của Wayne Rooney hoàn toàn trái ngược với hai cựu đồng đội Rio Ferdinand và David De Gea. Ferdinand và De Gea đều công khai bày tỏ mong muốn được bổ sung danh hiệu Premier League 2011/12 vào bộ sưu tập cá nhân trong trường hợp Man City bị tước chức vô địch sau phán quyết liên quan đến các cáo buộc vi phạm quy định tài chính.
Vụ việc đã mở ra cuộc tranh luận lớn về cách lịch sử bóng đá Anh nên được nhìn nhận nếu những sai phạm của Man City trong giai đoạn 2009 đến 2018 dẫn tới việc các danh hiệu bị xem xét lại.
Tuy nhiên, Rooney cho rằng Manchester United không thể nhận một chức vô địch mà họ đã không trực tiếp giành được trên sân cỏ.
"Tôi nghe Rio nói về việc muốn có thêm một huy chương Premier League. Thành thật mà nói, tôi sẽ không cảm thấy thoải mái khi nhận thêm một huy chương", Rooney chia sẻ trên chương trình Stick To United. "Tôi không nghĩ chúng tôi xứng đáng. Chúng tôi đã không làm đủ tốt trong mùa giải đó để vô địch. Chúng tôi từng hơn khoảng 6 hoặc 7 điểm khi giải đấu còn 4 hoặc 5 vòng, nhưng rồi tự đánh mất lợi thế".
![]() |
| Rooney từ chối nhận danh hiệu Premier League 2011/12 của Man City |
Theo Rooney, thất bại ở mùa 2011/12 là ký ức quá rõ ràng để Manchester United có thể coi mình là nhà vô địch chỉ vì đối thủ bị tước danh hiệu sau đó.
Cựu tiền đạo người Anh cũng cho rằng cần nhìn vụ việc từ góc độ của các cầu thủ Man City, những người có thể không biết gì về những vấn đề xảy ra ở cấp thượng tầng.
"Tôi đã theo dõi tất cả những gì xuất hiện trong vài ngày qua và cố đặt mình vào vị trí của một cầu thủ Man City. Họ là những cầu thủ, họ nỗ lực hết sức để giành chức vô địch Premier League và trong suy nghĩ của họ, họ đã làm được điều đó. Nếu những cầu thủ ấy không hề biết chuyện gì đang xảy ra bên trên, tôi sẽ thực sự suy sụp nếu rơi vào hoàn cảnh đó".
Rooney thừa nhận khả năng các huy chương và danh hiệu có thể bị tước bỏ, nhưng ông vẫn không muốn nhận phần thưởng thay thế cho mùa giải 2011/12.
"Điều đó có thể xảy ra, họ có thể bị tước huy chương, nhưng tôi không muốn nhận nó vì tôi không nghĩ toàn đội xứng đáng với chức vô địch năm đó. Rõ ràng chúng tôi không đứng đầu bảng.
Vì vậy, khi thấy các đồng đội nói rằng họ muốn có huy chương, tôi chỉ cần hài lòng với 5 huy chương Premier League mà mình đã giành được. Tôi không muốn chiếc huy chương này. Man City có nên bị tước danh hiệu vì những gì các ông chủ đã làm? Có thể. Nhưng tôi sẽ không cảm thấy thoải mái khi nhận nó".
Mùa 2011/12 chứng kiến một trong những màn kết thúc nghẹt thở nhất lịch sử Premier League. Ở vòng đấu cuối, Rooney ghi bàn giúp Manchester United đánh bại Sunderland với tỉ số 1-0. Khi trọng tài thổi còi mãn cuộc tại sân Ánh sáng, United tưởng rằng họ đã hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để đăng quang.
Cùng thời điểm, Man City bất ngờ bị QPR dẫn 2-1 trên sân nhà và cần một chiến thắng để bảo vệ ngôi đầu. Nhưng chỉ trong ít phút cuối, Edin Dzeko gỡ hòa trước khi Sergio Aguero ghi bàn thắng nổi tiếng ở phút bù giờ, giúp Man City thắng ngược 3-2 và giành chức vô địch nhờ hiệu số bàn thắng bại.
Khoảnh khắc ấy khiến các cầu thủ United đổ gục trên sân, trong khi Aguero và đồng đội bước vào lịch sử Premier League.
Gần 15 năm sau, ký ức về mùa giải đó lại trở thành tâm điểm tranh luận. De Gea, người từng cùng United về nhì ở mùa 2011/12 và tiếp tục giành ngôi á quân mùa 2017/18, viết trên X: "Vậy hãy nói chuyện đi. Tôi đã giành bao nhiêu chức vô địch Premier League rồi?".
Trong khi đó, Ferdinand, một thành viên của đội hình United năm 2012, đăng tải đầy ẩn ý: "Thêm một huy chương Premier League vào tủ thành tích".
Trên đường Pitch

Manchester United
Man City
