Thứ Tư, 18/03/2026
Zalo

Sốc: Senegal bị tước danh hiệu vô địch AFCON, Morocco trở thành nhà vô địch

Thứ Tư 18/03/2026 05:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Trong một diễn biến đầy kịch tính, ủy ban kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) đã đưa ra phán quyết cuối cùng liên quan đến những tranh cãi xung quanh trận chung kết Cúp bóng đá châu Phi 2025 được tổ chức tại Morocco.

Với thông báo vừa được đưa ra vào tối ngày 17/3, Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) cho biết hội đồng kháng cáo đã phán quyết xử thua Senegal sau hành động từ chối thi đấu ở những phút cuối của trận chung kết AFCON (CAN Cup) vào ngày 18/01/2026.

Sốc Senegal bị tước danh hiệu vô địch AFCON, Morocco trở thành nhà vô địch 1
CAF xác nhận Senegal bị tước danh hiệu vô địch AFCON 2026.

Ở những phút bù giờ cuối, trọng tài cho Morocco hưởng penalty sau VAR. Quyết định này gây tranh cãi vì Senegal vừa bị từ chối một bàn thắng trước đó. Bởi vậy họ cho rằng quả penalty là không công bằng. Kết quả là HLV Pape Thiaw yêu cầu các cầu thủ Senegal rời sân để phản đối, khiến trận đấu bị gián đoạn khoảng 10-15 phút.

Nhờ sự thuyết phục của một số thành viên (đặc biệt từ các trụ cột như Sadio Mané), đội tuyển Senegal đã quay lại sân đấu. Và bất ngờ đã xảy ra khi Morocco đá hỏng penalty, còn Senegal từ thế ở cửa tử đã vùng lên để giành chiến thắng 1-0 trong hiệp phụ.

Tưởng như trái ngọt cuối cùng đã tới với bóng đá Senegal thì Ủy ban kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) sau khi xem xét đơn kháng cáo của Morocco đã tuyên bố Senegal bị xử thua 0-3 do bỏ cuộc giữa chừng, qua đó trao lại danh hiệu vô địch cho chủ nhà Morocco.

Ủy ban kháng cáo CAF - cơ quan được triệu tập để xem xét đơn kháng cáo từ Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Morocco (FRMF) đã lật ngược quyết định trước đó của Ủy ban Kỷ luật CAF.

Dẫn chiếu các điều 82 và 84 trong Quy định Cúp bóng đá châu Phi, cơ quan này kết luận rằng hành vi của đội tuyển Senegal xứng đáng chịu hình phạt nghiêm khắc.

Trước đó, tại phiên điều trần kỷ luật ban đầu, CAF đã ra án phạt các cầu thủ và quan chức Senegal và Morocco số tiền hơn 1 triệu đô la cùng lệnh cấm thi đấu, nhưng không thay đổi kết quả chung cuộc. Vụ việc có thể được kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao đặt tại Lausanne, Thụy Sĩ.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X