Thanh Hóa đã vượt qua giai đoạn tưởng chừng có thể phải dừng cuộc chơi chuyên nghiệp sau khi Tập đoàn Đông Á quyết định rút lui vì những khó khăn về kinh tế. Sau đó, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trực tiếp kêu gọi và tìm kiếm đơn vị tiếp quản, giúp đội bóng có thể tiếp tục tham dự mùa giải 2026/27.
Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Thanh Hóa hiện trực tiếp quản lý CLB. Sự chuyển giao diễn ra chỉ khoảng 1 tháng trước ngày V.League khởi tranh, khiến quá trình chuẩn bị của đội bóng bị chậm khoảng 3 tuần so với kế hoạch ban đầu.
Với ông Mai Xuân Hợp, việc Thanh Hóa có thể tiếp tục tồn tại ở sân chơi chuyên nghiệp quan trọng hơn tất cả. Ông nói: “Tôi hạnh phúc khi CLB có nhà tài trợ tiếp quản trong thời điểm khó khăn. Toàn đội cố gắng hàng ngày để cải thiện, từ thể lực đến chiến thuật”.
![]() |
Thanh Hóa tổ chức lễ xuất quân tham dự mùa giải 2026/27 |
Những khó khăn hiện tại càng đáng chú ý khi Thanh Hóa vừa trải qua giai đoạn thành công nhất trong lịch sử CLB. Từ tháng 11/2020 đến hết mùa giải 2025/26, dưới sự đồng hành của Tập đoàn Đông Á, đội bóng giành 2 Cúp quốc gia và 1 Siêu cúp quốc gia.
Những thành tích ấy tạo nên niềm tin lớn nơi người hâm mộ, nhưng đồng thời cũng đặt áp lực lên bộ máy mới. Thanh Hóa phải xây dựng lại đội hình, ổn định tài chính và tìm cách duy trì bản sắc trong điều kiện thời gian chuẩn bị rất ngắn.
Theo ông Mai Xuân Hợp, bài toán nhân sự là một trong những thách thức lớn nhất. Gần như toàn bộ các cầu thủ đá chính của mùa trước đã rời đội. Trong khi đó, nhiều ngoại binh mới chỉ hội quân khi mùa giải đã cận kề. Vì vậy, Thanh Hóa có thể chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất trong 1 hoặc 2 vòng đấu đầu tiên.
Bên cạnh những cầu thủ còn ở lại như Odil Abdurakhmanov, Damoth Thongkhamsavath, Lê Văn Thắng, Đình Huyên, Nguyễn Văn Tùng và Trịnh Văn Lợi, Thanh Hóa bổ sung một số tân binh đáng chú ý như thủ môn Vũ Tuyên Quang, Ngô Đức Hoàng, Nguyễn Trọng Phú và Đoàn Tuấn Cảnh. Dù vậy, nòng cốt của đội bóng vẫn là những cầu thủ trẻ do chính CLB đào tạo.
![]() |
Giám đốc kỹ thuật Mai Xuân Hợp |
Ông Mai Xuân Hợp nhấn mạnh: “Thanh Hóa cũng chịu tổn thất lớn khi gần như toàn bộ các cầu thủ đá chính đã ra đi. Nhưng chúng tôi là những người con Thanh Hóa, có nghị lực rất lớn. Trong hoàn cảnh khó khăn, mỗi thành viên càng phải phát huy khả năng của mình. Những cầu thủ quê Thanh Hóa được kỳ vọng trở thành điểm tựa tinh thần, cùng toàn đội đoàn kết để vượt qua giai đoạn chuyển giao”.
Ở mùa giải 2026/27, mục tiêu trước mắt của Thanh Hóa được xác định khá thực tế là trụ hạng thành công và nỗ lực qua từng trận đấu.
Thử thách đầu tiên đến vào ngày 6/9, khi Thanh Hóa tiếp Đà Nẵng. Đây là đối thủ được ông Mai Xuân Hợp đánh giá có sự chuẩn bị chu đáo nhờ tập trung sớm. Vì thế, trận đấu trên sân nhà sẽ là phép thử đáng kể cho một Thanh Hóa đang trong quá trình tái thiết.
Mùa này, ông Mai Xuân Hợp đăng ký chức danh Giám đốc kỹ thuật do chưa có bằng HLV Pro, trong khi Nguyễn Anh Đức đảm nhiệm vai trò HLV trưởng.
Trên đường Pitch


Thanh Hóa
