Sau màn ngược dòng để cầm hòa 3-3 chủ nhà Hải Phòng thuộc vòng 14 V.League 2025/26, HLV Mai Xuân Hợp không chỉ hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò mà còn hé lộ kế hoạch nhân sự quan trọng, trong bối cảnh FIFA sắp gỡ án phạt dành cho Thanh Hóa.
Nhà cầm quân của Thanh Hóa cho biết đội bóng đang chờ quyết định chính thức từ FIFA vào đầu tuần tới, qua đó có thể bổ sung lực lượng cho giai đoạn then chốt của mùa giải. “Tôi hy vọng đầu tuần tới án phạt FIFA được gỡ để đội bóng có nhiều sự lựa chọn nhân sự. Khi đó, chúng tôi sẽ có thêm giải pháp cho chiến thuật”, ông nói.
HLV Mai Xuân Hợp nhấn mạnh tinh thần là yếu tố cốt lõi giúp đội bóng vượt khó trong thời gian qua. “Tôi rất vui, tinh thần chiến thắng của các em không bao giờ lung lay. Bị dẫn trước nhưng các em vẫn chiến đấu tuyệt vời. Cảm ơn các cầu thủ đã chiến đấu vì màu cờ sắc áo Thanh Hóa”, ông chia sẻ.
![]() |
Thanh Hóa thi đấu đầy kiên cường trên sân Lạch Tray |
Theo ông Hợp, giai đoạn vừa qua đội bóng đối mặt nhiều khó khăn, từ chấn thương đến vấn đề tài chính. Tuy nhiên, sự đồng hành của gia đình bầu Đoan và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tiếp thêm động lực. “Lãnh đạo tỉnh, sở văn hóa thể thao và du lịch luôn quan tâm kịp thời. Đó là tia hy vọng cho đội bóng”, ông bày tỏ.
Về chuyên môn, HLV Mai Xuân Hợp cho biết Thanh Hóa đang dần có lại lực lượng tốt nhất. Sự trở lại của Rimario Gordon cùng Văn Thắng giúp hàng công có thêm phương án. Ông cũng dành lời khen cho Nguyễn Văn Tùng sau màn trình diễn ấn tượng.
“Trước khi đi Hải Phòng, BHL đã động viên Văn Tùng, Damoth hay Ngọc Mỹ hãy vào sân và làm điều gì đó cho bản thân. Tùng đã miệt mài rèn luyện và hôm nay ghi bàn, đó là thành quả xứng đáng”, ông nói.
Chiến lược gia này khẳng định Thanh Hóa không chỉ chơi bằng tinh thần mà còn có định hướng chiến thuật rõ ràng. “Không phải nói thi đấu chỉ vì tinh thần. Đội bóng phải vận hành trơn tru, đấu pháp hợp lý. Đó là sự dung hòa giữa chiến thuật và ý chí”.
Ông cũng tiết lộ phương án sử dụng thủ môn Y Êli Niê với lợi thế thể hình cao, yêu cầu các cầu thủ tăng cường treo bóng để tận dụng khả năng không chiến.
Khép lại buổi họp báo, HLV Mai Xuân Hợp xúc động nhắc đến sự động viên từ nhiều phía. “Rất nhiều người đã khích lệ tôi. Đặc biệt có một người em luôn ở bên lúc khó khăn, giúp tôi có thêm động lực chiến đấu cùng đội bóng”.
Trận hòa trước Hải Phòng giúp Thanh Hóa có 13 điểm, nhiều hơn PVF-CAND 2 điểm và hơn Đà Nẵng 3 điểm.

HLV Chu Đình Nghiêm thất vọng khi Hải Phòng đánh rơi chiến thắng dù đã dẫn Thanh Hóa 2 bàn, thừa nhận đội nhà thua đối thủ ở tinh thần và khát khao.

Hiệp 2 trận đấu giữa Hải Phòng và Thanh Hóa chứng kiến 6 bàn thắng được ghi. Đội bóng xứ Thanh từ chỗ bị dẫn trước đã liên tục san bằng cách biệt, để qua đó có 1 điểm đầy quả cảm trên sân Lạch Tray.
Trên đường Pitch

Thanh Hóa
