Thứ Năm, 08/10/2026
Zalo

Kỳ vọng bứt phá của bóng đá Việt Nam năm Bính Ngọ

Chủ Nhật 15/02/2026 20:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Một năm cũ đã trôi qua với vô vàn biến động của bóng đá Việt Nam và trước ngày năm mới gõ cửa cũng là lúc người hâm mộ kỳ vọng vào những bước chuyển mình.

Lời chào từ U23 Việt Nam

Năm cũ Ất Tỵ khép lại với người hâm mộ Việt Nam bằng tấm HCĐ U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc. Dù chưa thể “phá kỷ lục” của mùa giải 2018, U23 Việt Nam vẫn để lại trong tim người hâm mộ những dấu ấn không dễ nhạt phai.

Hành trình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2026 như một lời chào đầy ngạo nghễ. Một lời chào mang đậm tinh thần vượt khó của sức trẻ. Trong bối cảnh ĐT Việt Nam đang đối diện khoảng chững về phong độ, làn gió mới từ U23 Việt Nam mang lại những gợi ý đáng giá cho HLV Kim Sang Sik. Đây cũng là giá trị mà các giải đấu trẻ mang lại, khi những tuyển thủ trẻ được thử tài, cọ xát để tạo ra thế hệ kế cận cho cấp độ ĐTQG.

Nhìn Đình Bắc chơi đầy cảm hứng ở Saudi Arabia, người hâm mộ kỳ vọng tiền đạo này sẽ được trao cơ hội đều đặn hơn tại ĐT Việt Nam, thay vì chỉ 2 trận ít ỏi trong năm 2025. Những cái tên khác, như Phạm Minh Phúc, Nguyễn Nhật Minh, Trần Trung Kiên cũng đang sẵn sàng cạnh tranh với đàn anh ở ĐTQG trong những đợt hội quân sắp tới.

Kỳ vọng bứt phá của bóng đá Việt Nam năm Bính Ngọ 1
 U23 Việt Nam sẵn sàng thổi làn gió mới vào lực lượng của ĐT Việt Nam

Sự vươn lên của những sao trẻ còn tạo ra sức cạnh tranh cần thiết và tự nhiên với các cầu thủ vốn đã quen mặt ở ĐTQG. Kể cả những trụ cột của đội, giờ sẽ hiểu rằng chẳng ai là không thể bị thay thế. Chính vì vậy, mọi cá nhân, dù là đàn anh hay hậu bối, đều phải cố gắng để chứng minh bản thân xứng đáng với một suất lên tuyển, một suất đá chính.

Các tuyển thủ của lứa U23 sẽ còn nhiều việc phải làm, để chứng minh bản thân xứng đáng với một suất lên tuyển. HLV nào cũng muốn có làn gió trẻ thổi vào đội bóng của mình, bởi khát khao của tuổi trẻ sẽ bôi trơn những bánh răng nặng nề, bơm căng những cánh buồm ủ rũ để đưa đội bóng bứt phá, tiến về phía trước.

Chờ lời khẳng định của ĐT Việt Nam

Sau thành công ở ASEAN Cup 2024, ĐT Việt Nam đối diện khoảng trống phong độ đầy đáng tiếc. Thay vì tận dụng sức bật từ chức vô địch để vươn lên, ĐT Việt Nam lại có dấu hiệu đi ngang, thậm chí đi xuống. Phải chăng, các cầu thủ đã “đủ đầy” cả về vị thế lẫn danh tiếng, hệ quả là động lực nội tại của cầu thủ không đủ mạnh mẽ để đưa đội nhà vươn lên.

Có thể thấy, ĐT Việt Nam đang vùng vẫy ở một “vùng nước lợ” đầy rủi ro. ĐT Việt Nam cố gắng thoát ra khỏi “ao làng” nhưng lại không đủ sức vươn ra biển lớn. Hệ quả là nỗ lực vươn khơi chỉ khiến con thuyền xoay tròn ở vùng nước giao thoa và tới khi đuối sức, cả đội lại chấp nhận để cơn sóng xa khơi đẩy mạnh về điểm khởi đầu.

Đã có nhiều nguyên nhân được đưa ra cho màn trình diễn (tổng thể) đầy nhạt nhòa của đội tuyển trong năm cũ. Từ việc trụ cột chấn thương, cho tới động lực thi đấu bị đặt dấu hỏi và cả một bộ máy giải quốc nội chưa thể tạo ra sức bật đủ lớn cho cầu thủ. Mỗi vấn đề lại tác động lên đội tuyển theo một cách khác nhau và HLV Kim sẽ phải giải từng bài toán một nếu muốn đưa đội nhà bứt phá khỏi vùng nước lợ mà ĐT Việt Nam đang vùng vẫy.

Kỳ vọng bứt phá của bóng đá Việt Nam năm Bính Ngọ 2
HLV kim Sang Sik có nhiều vấn đề cần giải quyết tại ĐT Việt Nam trong năm mới

Người hâm mộ sẽ “nín thở” chờ đón màn thể hiện của ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup 2026. Mấu chốt của vấn đề vẫn nằm ở cầu thủ trên sân. Niềm tin của người hâm mộ với đội tuyển có thể đi xuống, nhưng vẫn luôn ở đó. Nhiệm vụ của cầu thủ là phải khẳng định được năng lực bản thân và chứng minh rằng sự yếu kém trong năm qua chỉ như khoảng chững rất thường mà bất cứ cầu thủ hay đội bóng nào cũng phải đối mặt.

Sau những tín hiệu khởi sắc, từ U23 Việt Nam, từ những cái tên mới như Khoa Ngô, Lee Williams, từ sự trở lại của Văn Hậu, Xuân Son, đã tới lúc HLV Kim Sang Sik trổ tài lắp ghép để tìm ra công thức chiến thắng cho đội nhà.

Hoặc chí ít, nếu chưa thể thắng, ông cũng phải tìm cách để thổi luồng sinh khí mới vào tập thể đang có dấu hiệu đi xuống rất nhiều về mặt động lực thi đấu. Chính HLV người Hàn cũng cần khẳng định bản thân có thể làm nhiều điều hơn là chỉ dùng “ma thuật đen” như trong những câu chuyện trà dư tửu hậu của người hâm mộ.

Kỳ vọng vào hệ thống giải quốc nội

Xương sống cho thành công của mọi nền bóng đá vẫn và luôn nằm ở hệ thống giải quốc gia. Giải vô địch quốc gia hay các giải đấu cúp cần làm đúng vai trò phát triển cầu thủ, cung cấp lực lượng cho ĐTQG.

Bóng đá Việt Nam trong những năm qua đã làm tốt nhiệm vụ tạo ra những cầu thủ trẻ. Có thể thấy, phần gốc rễ đã được xây dựng đủ tốt, nhưng đáng tiếc là quá trình phát triển đội tuyển lại vấp phải khoảng trống đầy đáng tiếc khi những sân chơi chuyên nghiệp chưa thể nâng tầm cầu thủ nội để gánh vác ĐTQG.

Những câu chuyện về kêu gọi khán giả tới sân, về việc đầu tư cho bóng đá nội luôn là chủ đề được nhắc đi nhắc lại qua nhiều năm. Tiếc thay, cứ bước vào một năm mới hay mùa giải mới, người hâm mộ lại nói về những câu chuyện cũ. Phải chăng, tất cả những ý định về thay đổi, cải thiện vẫn chỉ là những lời hứa bỏ quên?

Kỳ vọng bứt phá của bóng đá Việt Nam năm Bính Ngọ 3
V.League và hệ thống giải quốc nội cần làm tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ phát triển, nâng tầm cầu thủ 

Thực chất, một giải đấu nếu thật sự có sức hút sẽ không cần ai hô hào, cũng chẳng cần được kêu gọi để kéo khán giả tới sân. Sức hút thật sự của các giải đấu, các đội bóng phải nằm ở chính màn trình diễn của các cầu thủ trong trận. U23 Việt Nam, hay ĐT Việt Nam có thể tạo hiệu ứng, mở ra một cơn sốt, nhưng nếu giải đấu vẫn phải dựa vào hiệu ứng mới đông khán giả, tức là giải đấu chưa có nền tảng và thiếu bản sắc.

Chẳng có thành công nào trong dài hạn được xây dựng trên những nền tảng ngắn hạn. Bóng đá Việt Nam sở hữu nguồn lực đủ dồi dào để những giấc mơ trở nên đủ thực tế. Nhưng muốn đội tuyển bứt phá được, cần sự đồng bộ từ gốc rễ.

Năm cũ chuẩn bị đi qua, bỏ lại sau lưng những điều chưa trọn vẹn. Năm Bính Ngọ đang gõ cửa, mang trên vai là những kỳ vọng mới về một cú bứt phá để ĐT Việt Nam vượt qua khoảng lưng chừng của trình độ, sẵn sàng cho bước phi nước đại trong tương lai.

Những câu chuyện tình của làng thể thao Việt NamNhững câu chuyện tình của làng thể thao Việt Nam
Trong ngày lễ tình yêu Valentine, hãy cùng điểm qua những câu chuyện tình yêu đẹp của các VĐV Việt Nam khiến NHM ngưỡng mộ.
Huỳnh Như quyết tâm cùng ĐT nữ Việt Nam dự World Cup lần nữaHuỳnh Như quyết tâm cùng ĐT nữ Việt Nam dự World Cup lần nữa
Ở tuổi 34, đội trưởng ĐT nữ Việt Nam Huỳnh Như vẫn giữ nguyên khát vọng và niềm tự hào mỗi khi khoác lên mình chiếc áo đỏ sao vàng, đồng thời đặt mục tiêu tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ kế cận.
ĐT nữ Việt Nam nhận lời dặn dò trước kỳ nghỉ TếtĐT nữ Việt Nam nhận lời dặn dò trước kỳ nghỉ Tết
Sáng 15/2, ĐT nữ Việt Nam đã nhận được sự động viên và những lời chúc năm mới từ lãnh đạo, trong bối cảnh toàn đội đang duy trì tập luyện trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Có thể bạn quan tâm

Yêu cầu mới với tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2027

Yêu cầu mới với tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2027

Yêu cầu mới với tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2027

Từ án treo giò của Nguyễn Đình Bắc, chấn thương của Xuân Son, Hoàng Hên hay Tài Lộc, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước một bài toán lực lượng không hề đơn giản. Nhưng khó khăn lớn hơn với HLV Kim Sang-sik có lẽ nằm ở việc phải làm mới cách chơi, tìm ra bộ khung đủ sức cạnh tranh và chuẩn bị những phương án chiến thuật khác khi đối đầu UAE, Hàn Quốc tại Asian Cup 2027.

Nhận định Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh (19h15 ngày 8/10): Điểm tựa sân nhà

Nhận định Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh (19h15 ngày 8/10): Điểm tựa sân nhà

Nhận định Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh (19h15 ngày 8/10): Điểm tựa sân nhà

Cùng có 3 điểm sau hai vòng đấu đầu tiên, nhưng Thể Công Viettel sở hữu nhiều lợi thế hơn về chất lượng đội hình, chiều sâu lực lượng và khả năng tạo đột biến. Dẫu vậy, đây không phải trận đấu mà đội bóng áo lính có thể dễ dàng giành chiến thắng nếu thi đấu bế tắc trước một hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của Hà Tĩnh.

VFF thông báo tin kém vui về chấn thương của Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc

VFF thông báo tin kém vui về chấn thương của Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc

VFF thông báo tin kém vui về chấn thương của Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa cập nhật tình trạng chấn thương của ba tuyển thủ Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc sau FIFA ASEAN Cup 2026. Theo đó cả ba đều cần thêm thời gian điều trị trước khi có thể trở lại thi đấu.

Nhận định Lion City Sailors vs CAHN (18h30 ngày 08/10): Kiếm tìm 3 điểm ngày ra quân

Nhận định Lion City Sailors vs CAHN (18h30 ngày 08/10): Kiếm tìm 3 điểm ngày ra quân

Nhận định Lion City Sailors vs CAHN (18h30 ngày 08/10): Kiếm tìm 3 điểm ngày ra quân

CLB CAHN bước vào hành trình tại Shopee Cup 2026/2027 bằng chuyến làm khách trước Lion City Sailors với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Dù đang sở hữu phong độ ấn tượng tại V.League nhưng quãng nghỉ FIFA Days cùng lịch thi đấu dày đặc và sự thiếu hụt thể lực của nhóm tuyển thủ có thể khiến chuyến đi tới Singapore của thầy trò ông Polking gặp nhiều trở ngại.

Xem thêm
top-arrow
X