Sự xuất hiện bất ngờ của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam - ông Kim Sang-sik trên khán đài sân vận động Gelora Bung Karno (Jakarta) tối ngày 9/6 vừa qua đã nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ lẫn giới truyền thông xứ vạn đảo.
Được biết chiến lược gia người Hàn Quốc đã lặn lội tới Indonesia để trực tiếp theo dõi trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Day's tháng 6 giữa đội tuyển chủ nhà và đội tuyển Mozambique. Ở trận này, đội tuyển Indonesia dưới sự dẫn dắt của tân thuyền trưởng John Herdman đã giành chiến thắng sát nút với tỷ số 1-0 trước Mozambique.
HLV John Herdman không ngại việc ông Kim xem giò ĐT Indonesia |
Động thái "do thám" trực tiếp này cho thấy ban huấn luyện tuyển Việt Nam đang chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho chiến dịch ASEAN Cup 2026 sắp khởi tranh, giải đấu mà hai đội nằm cùng bảng và sẽ đối đầu trực tiếp vào ngày 3/8 tới.
Khi được các phóng viên hỏi về việc người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến lặn lội sang tận Jakarta để "xem giò", HLV John Herdman tỏ ra hoàn toàn bình thản và không hề bất ngờ. Nhà cầm quân người Anh tuyên bố đầy tự tin rằng những gì ông Kim Sang-sik nhìn thấy và ghi chép được trong trận đấu này chưa chắc sẽ giống với diện mạo thật sự của Indonesia khi hai đội đụng độ tại sân Pakansari vào ngày 3/8 tới đây.
Tờ Bolasports dẫn lời phát biểu của vị chiến lược gia 50 tuổi: "Về việc HLV trưởng tuyển đội tuyển Việt Nam có mặt tối nay, tất nhiên là ông ấy đang theo dõi rồi. Tuy nhiên, tôi không chắc đội hình chúng tôi tung ra sân lúc này sẽ giống với đội hình sẽ chinh chiến tại giải vô địch Đông Nam Á sắp tới đâu".
Đồng thời HLV John Herdman cũng khẳng định lối chơi, nhân sự lẫn sơ đồ chiến thuật thể hiện trước Mozambique chỉ là phương án thử nghiệm cho giai đoạn hiện tại, đồng thời nhấn mạnh: "Lối chơi của đội tuyển Indonesia sẽ khác, đội hình sẽ khác và cách tiếp cận cũng sẽ khác, chúng tôi đã chuẩn bị cho điều đó từ tháng 5".
Lý giải sâu hơn về điều này, cựu thuyền trưởng đội tuyển Canada tại World Cup 2022 cho biết đội hình ra sân đối đầu Mozambique có thể coi là bộ khung mạnh nhất ở thời điểm hiện tại của Garuda, nhờ sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao nhập tịch chất lượng cao đang thi đấu tại châu Âu.
Thực tế, không khó để liệt kê ra những cái tên chất lượng như Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach), Justin Hubner (Fortuna Sittard), Calvin Verdonk (Lille) hay thủ thành Maarten Paes (Ajax). Việc được thi đấu cọ xát trong dịp FIFA Days giúp dàn sao nhập tịch Indonesia có thể duy trì cảm giác bóng và gắn kết lối chơi chung, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ sẽ là bộ khung cố định cho chiến dịch săn vàng Đông Nam Á vào cuối tháng 7 tới đây.
Theo ông Herdman, khi bước vào chiến dịch ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia sẽ phải phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn lực các cầu thủ đang thi đấu ở giải quốc nội (Liga 1), do giải đấu khu vực không thuộc hệ thống FIFA Days nên rất khó để các đội bóng châu Âu nhả người khi mùa giải mới đến gần.
Vì lý do bất khả kháng này, cấu trúc nhân sự của đội bóng xứ vạn đảo chắc chắn sẽ có sự xáo trộn lớn. Lối chơi và các mảng miếng chiến thuật khi đó buộc phải xây dựng dựa trên những con người khác, phù hợp với phong cách bóng đá nội địa thay vì phụ thuộc vào dàn sao châu Âu như hiện tại.

Với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng, đội tuyển Indonesia đã giành chiến thắng đậm 3-0 trước đội bóng xếp trên 45 bậc FIFA là Oman ở trận giao hữu diễn ra tối 5/6.

Đội tuyển Indonesia đang thể hiện phong độ ấn tượng nhất trong nhiều năm qua khi đánh bại các đối thủ có thứ hạng FIFA cao hơn trong đợt hội quân tuyển quốc gia đầu tháng 6.

HLV Kim Sang Sik của ĐT Việt Nam đã có mặt trên khán đài sân Gelora Bung Karno (Indonesia) để theo dõi trận giao hữu giữa Indonesia và Mozambique thuộc FIFA Matchday diễn ra tối 9/6.
Trên đường Pitch
Indonesia
