Ngày 28/1/2026, trang chủ và các kênh truyền thông chính thức của LĐBĐ Malaysia (FAM) đã đăng tải văn bản gửi tới Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC). Theo đó, FAM xác nhận việc từ chức tập thể của tất cả các thành viên trong Ủy ban Chấp hành đương nhiệm.
Trong bức thư được ký bởi Tổng thư ký Datuk Noor Azman Bin Haji Rahman gửi tới ông Mattias Grafstrom (Tổng thư ký FIFA) và Datuk Seri Windsor John (Tổng thư ký AFC), FAM khẳng định đây là quyết định nhất trí và tự nguyện của tập thể lãnh đạo, có hiệu lực ngay lập tức kể từ ngày 28/1/2026.
![]() |
BLĐ LĐBĐ Malaysia (FAM) từ chức tập thể |
Lý giải cho động thái mạnh mẽ này, FAM cho biết mục đích chính là để "bảo vệ sự liêm chính, danh tiếng và vị thế của FAM". Đây là cú sốc lớn với thể thao đất nước này, có liên quan trực tiếp tới bê bối nhập tịch 7 cầu thủ sai quy định. Hiện tại, FIFA chấp thuận quyết định của Tòa án thể thao CAS về việc tạm hoãn lệnh cấm với 7 cầu thủ, nhưng án phạt cho LĐBĐ Malaysia là không thể tránh khỏi.
Việc từ chức hàng loạt này được xem là động thái dọn đường để FIFA và AFC có thể can thiệp sâu vào công cuộc cải tổ bóng đá Malaysia. Trong văn bản, FAM nêu rõ việc các lãnh đạo rút lui sẽ tạo không gian cần thiết cho các tổ chức quốc tế tiến hành đánh giá, rà soát độc lập và toàn diện về công tác quản trị, hành chính của FAM mà không lo ngại về các xung đột lợi ích.
FAM cũng cam kết sẽ hợp tác thiện chí với FIFA nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển lâu dài. Tổng thư ký FAM, ông Datuk Noor Azman Bin Haji Rahman sẽ tạm thời đảm nhận trách nhiệm quản lý và điều hành các công việc hàng ngày theo Điều lệ của Liên đoàn, trong lúc chờ đợi các hướng dẫn và chỉ đạo tiếp theo từ FIFA và AFC.

Với phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), LĐBĐ thế giới (FIFA) đã chính thức đưa ra phản hồi vụ Malaysia nhập tịch.
Trên đường Pitch

Malaysia
