Thứ Tư, 21/10/2026
Zalo

Dư luận Thái Lan “sốc” với thất bại của đội nhà

Thứ Tư 08/12/2010 16:54(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Bất chấp sự khởi đầu nhạt nhòa tại AFF Suzuki 2010 sau hai trận hòa liên tiếp, ĐT Thái Lan cần có 3 điểm trước chủ nhà Indonesia, đội đã hết động lực thi đấu vì đã chắc chắn đi tiếp với ngôi nhất bảng, để̀ giành quyền vào bán kết. Tuy vậy, mục tiêu khiêm tốn đó cũng không được thầy trò HLV Bryan Robson thực hiện thành công khi thất bại với tỷ số 1-2, qua đó chính thức bị loại khỏi giải đấu một cách cay đắng.

Bóng đá Thái Lan vốn luôn được coi là số một Đông Nam Á nên việc bị loại ngay từ vòng bảng AFF Suzuki 2010  thực sự là một đòn đau giáng vào niềm tin của người hâm mộ cũng như dư luận Thái Lan. Các tờ báo Thái Lan ra ngày hôm nay đều bày tỏ sự thất vọng với cách mà thầy trò HLV Bryan Robson đã thi đấu tại giải lần này.



Thái Lan (phải) bị loại cay đắng khỏi AFF Cup - Ảnh: affsuzukicup.com


Tờ
Bangkok Post giật tít “Giấc mơ Thái Lan chết yểu ngay từ vòng bảng”. Tờ này phân tích: “Chiến dịch chinh phục AFF Cup đầy bất trắc của Thái Lan đã kết thúc với thất bại 1-2 trước Indonesia trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Đội Thái đã chỉ ra rằng họ chưa sẵn sàng để làm bá chủ Đông Nam Á khi để Lào, rồi Malaysia cầm hòa. Đến trận đấu cuối cùng, dù các CĐV lạc quan nhất cũng khó tin rằng đội bóng của Bryan Robson có thể thắng đội chủ nhà Indonesia, đội thống trị bảng A, để giành quyền vào bán kết. Và điều đó đã xảy ra. Về màn trình diễn yếu kém của Thái Lan, HLV người Anh đã đổ lỗi cho sự mệt mỏi mà các cầu thủ phải gánh chịu do giải VĐQG. Trong trận đấu mang tính quyết định với Indonesia, Robson đã thay tới gần một nửa đội hình xuất phát so với trận hòa 0-0 với Malaysia, mà đáng chú ý nhất là việc đẩy lão tướng Sarayoot Chaikamdee lên ghế dự bị. Nhưng với việc Indonesia tung ra đội hình gần như mạnh nhất cộng với lợi thế sân nhà, trong khi Thái Lan tỏ ra thiếu sáng tạo trong lối chơi, “Brazil của Đông Nam Á” đã lặp lại thất bại cách đây 6 năm khi bị loại ngay từ vòng bảng”.

Trong khi đó, tờ The Nation (Thái Lan) giật tít “Thái Lan choáng váng bởi những quả penalty muộn màng của Indonesia”. Tờ này mô tả: “Tối qua, bóng đá Thái Lan đã lún sâu xuống vực thẳm khi ĐTQG bị loại ngay từ vòng bảng AFF Cup sau thất bại 1-2 trước Indonesia. Bambang Pamungkas đã ghi 2 bàn trên chấm 11 trong 9 phút cuối cùng giúp Indonesia lội ngược dòng, qua đó khiến đội từng 3 lần vô địch bị loại ngay từ vòng đấu đầu tiên. Với thất bại này, Thái Lan không còn là thế lực số một của bóng đá Đông Nam Á nữa. Bóng đá Thái Lan đang lún sâu xuống vực thẳm. Năm ngoái, đội U23 với 8 lần vô địch SEA Games cũng bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 2009 tại Lào. Ở ASIAD 16, đội U23 cũng bị Maldives cầm hòa không bàn thắng”.

Phản ứng từ Bryan Robson, HLV người Anh khẳng định rằng đội bóng của ông đã chơi rất tốt trước Indonesia và thất bại chỉ vì kém may mắn. Ông thầy người Anh phát biểu trên trang web chính thức của giải đấu sau trận: “Nhìn chung, chúng tôi đã có một trận đấu tốt nhưng không gặp may. Chúng tôi lẽ ra phải được hưởng một quả penalty trong hiệp 1. Nếu đó là một quả phạt đền trận đấu có lẽ đã khác bởi khi đó chúng tôi đang là đội chơi tốt hơn và gây nhiều sức ép lên Indonesia. Với tôi, điểm mấu chốt của trận đấu là thời điểm chúng tôi ghi bàn và sau đó không còn giữ được nhiều bóng như trước nữa. Các cầu thủ tỏ ra lo lắng và mất bóng quá nhiều”.

HLV người Anh cũng tỏ ra không hài lòng với công tác trọng tài tại giải đầu lần này: “Tôi nghĩ rằng các trọng tài có ác ý với Thái Lan tại giải đấu này. Trong hiệp 1, Suree đã bị phạm lỗi rõ ràng nhưng trọng tài lại không nghĩ thế, thậm chí còn phạt anh ấy thẻ vàng. Sang hiệp 2, khi trái bóng đập cột dọc nảy ra rồi cầu thủ của họ tự ngã xuống nhưng trọng tài lại cho rằng đó là lỗi của chúng tôi. Ở tình huống chúng tôi bị thổi quả phạt đền thứ hai cũng vậy”.

Về tương lai của mình, HLV Robson nói: “Tôi vẫn còn hợp đồng với LĐBĐ Thái Lan nên mọi chuyện như thế nào sẽ phụ thuộc vào Chủ tịch Worawi Makudi. Nhưng nếu dư luận Thái Lan nghĩ rằng tôi không đủ khả năng dẫn dắt đội bóng, tôi sẽ cân nhắc phải làm gì”.
 
(Theo TT&VH)

Có thể bạn quan tâm

FC Mobile Việt Nam hướng đến ngôi vương thế giới: 4 đại diện sẵn sàng chinh phục Giải Vô địch Thế giới đầu tiên trong lịch sử

FC Mobile Việt Nam hướng đến ngôi vương thế giới: 4 đại diện sẵn sàng chinh phục Giải Vô địch Thế giới đầu tiên trong lịch sử

FC Mobile Việt Nam hướng đến ngôi vương thế giới: 4 đại diện sẵn sàng chinh phục Giải Vô địch Thế giới đầu tiên trong lịch sử

Sau những dấu ấn lịch sử tại FC Pro Mobile Mid-Season Playoffs 2026, esports FC Mobile Việt Nam tiếp tục ghi nhận cột mốc quan trọng khi có tới 4 tuyển thủ góp mặt tại FC Pro Mobile World Championship 2026 – Giải Vô địch Thế giới đầu tiên trong lịch sử FC Mobile. Diễn ra từ ngày 21/10 đến 25/10/2026 tại Seoul (Hàn Quốc), giải đấu quy tụ 32 tuyển thủ xuất sắc nhất toàn cầu, cạnh tranh tổng giá trị giải thưởng 250.000 USD cùng danh hiệu Nhà vô địch Thế giới đầu tiên. Với sự góp mặt của Anh Tú, Hoà

FC Pro Champions Cup 2026: Hai đại diện Việt Nam sẵn sàng vươn tầm, ghi dấu trên đấu trường quốc tế

FC Pro Champions Cup 2026: Hai đại diện Việt Nam sẵn sàng vươn tầm, ghi dấu trên đấu trường quốc tế

FC Pro Champions Cup 2026: Hai đại diện Việt Nam sẵn sàng vươn tầm, ghi dấu trên đấu trường quốc tế

FC Pro Champions Cup 2026 – giải đấu quốc tế danh giá nhất năm của bộ môn FC Online – sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 13/10 đến 18/10/2026 tại Hàn Quốc, quy tụ 12 đội tuyển hàng đầu đến từ bốn khu vực: Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan. Đại diện cho Việt Nam tại giải đấu năm nay là NK FC Online và TA Global, hai đội tuyển xuất sắc nhất FVPL Summer 2026, mang theo khát vọng vươn tầm và ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế.

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

Dòng điện thoại chuyên game vốn thường bị gắn mác là chỉ tập trung vào hiệu suất phần cứng mà lược bỏ đi các trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, sự xuất hiện của POCO F9 Ultra đang dần thay đổi góc nhìn này. Chiếc máy không chỉ giữ vững thế mạnh về khả năng xử lý đồ họa mà còn được đầu tư đồng đều ở nhiều khía cạnh khác, mang đến một tiêu chuẩn mới cho những người dùng cần một thiết bị vừa chơi game tốt, vừa đáp ứng trọn vẹn công việc hằng ngày.

Xem thêm
top-arrow
X