(ấn F5 để nhận thông tin mới nhất)
Trên hành trình tiến vào vòng 1/8 World Cup 2026, Bồ Đào Nha thể hiện không mấy thuyết phục. Trước màn hạ gục Croatia đầy chật vật và hú vía ở vòng 1/16, Seleccao đã chơi không tốt ở vòng bảng, chỉ đứng thứ 2 sau Colombia. Ngôi sao số 1 Cristiano Ronaldo đã ghi được 3 bàn song còn lâu mới đạt tới trạng thái xuất sắc.
Ngoài CR7 thì nhiều cái tên được kỳ vọng khác cũng chưa thể hiện được phong độ tốt nhất của mình. Có thể kể ra bộ đôi tiền vệ Joao Neves vs Vitinha của nhà ĐKVĐ Champions League, PSG hay Bruno Fernandes, thủ quân MU nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2025/26". Nguyên nhân được cho nằm ở HLV trưởng Roberto Martinez khi không thể xây dựng được một tập thể gắn kết và chiến thuật phù hợp.
Tây Ban Nha thì khác. Sau trận hòa bất ngờ với Cape Verde ở trận mở màn vòng bảng, La Roja đã thắng liên tiếp 3 trận. Càng thi đấu, đội bóng xứ sở bò tót càng thể hiện rõ vị thế của ứng viên vô địch với lối chơi đĩnh đạc, biết cách dẫn dắt và điều tiết nhịp độ. Điều đặc biệt là qua 4 trận đấu tại World Cup 2026, Tây Ban Nha vẫn chưa để lọt lưới.
Nhìn rộng ra, Tây Ban Nha đã thiết lập chuỗi 34 trận bất bại trên mọi đấu trường (chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức). Lần gần nhất Tây Ban Nha thất bại là trận giao hữu với Colombia (0-1) trên đất Anh vào tháng 3/2024. Khác BĐN, phải đến quá nửa đội hình chính của TBN thể hiện tốt ở những trận vừa rồi.
Nếu như Bồ Đào Nha vẫn trông chờ cầu thủ đã ở tuổi 41 như Ronaldo thì Tây Ban Nha lại tạo nên sức bật lớn từ tài năng trẻ Lamine Yamal. Ngôi sao của Barca đã dính chấn thương trước thềm World Cup 2026 nhưng khi đạt phong độ tốt nhất, Tây Ban Nha đã chơi tốt hơn rất nhiều.
Yamal mới chỉ ghi 1 bàn ở World Cup 2026 nhưng lại thể hiện tầm ảnh hưởng khá lớn trên hàng công của Tây Ban Nha. Ngay cả khi không ghi bàn, tài năng trẻ này cũng tạo ra khoảng trống để các ngôi sao khác tỏa sáng. Mikel Oyarzabal đã tỏa sáng theo cách này với 4 bàn thắng, chỉ kém Messi, Haaland, Mbappe (7 bàn) và Kane (6 bàn).
Chưa kể, ở cánh đối diện, dù mất Nico Williams, Tây Ban Nha vẫn rất đáng gờm với Alex Baena. Cộng với 2 hậu vệ biên chất lượng là Cucurella và Porro, La Roja hứa hẹn sẽ gây khó khăn cho Bồ Đào Nha ở hành lang 2 cánh. Sở hữu nhiều ngôi sao tên tuổi nhưng hàng thủ của Bồ Đào Nha lại thiếu tính tổ chức. Điều đó thể hiện rõ ở trận đấu với Croatia khi họ để đối thủ tạo ra rất nhiều cơ hội.
Sự thống trị của Tây Ban Nha không chỉ thể hiện ở kết quả thi đấu. Ở World Cup năm nay, họ tạo ra chỉ số bàn thắng kì vọng (xG) trung bình 1 trận là 1,8, cao hơn bất cứ đội tuyển nào.
Lần gần nhất Bồ Đào Nha chạm trán Tây Ban Nha là trận chung kết Nations League hồi tháng 6 năm ngoái. Khi ấy, 2 đội đã hòa nhau 2-2 sau 120 phút và sau đó, Bồ Đào Nha giành chiến thắng 5-3 trên loạt đấu súng. Nhưng ở sân chơi lớn như World Cup hay EURO, Bồ Đào Nha khá vô duyên ở các vòng knock-out. Dù không muốn nhưng đây có thể sẽ là vũ khúc cuối cùng của CR7 ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.
Trên đường Pitch
Bồ Đào Nha
