(ấn F5 để nhận thông tin mới nhất)
Tính tới trước vòng bán kết World Cup 2026, Pháp là đội duy nhất toàn thắng trong thời gian thi đấu chính thức. Tuy nhiên không tính luân lưu 11m, Tây Ban Nha đã 36 trận bất bại trên mọi đấu trường (thắng 27) và đừng quên La Roja đang là nhà ĐKVĐ châu Âu.
Điều thú vị là trong hơn 2 năm không thua, Tây Ban Nha đã 2 lần đánh bại Pháp ở hại trận bán kết EURO 2024 và UEFA Nations League 2024-25. TBN hiện tại không toàn diện như phiên bản năm 2010 với 3 danh hiệu liên tiếp (1 World Cup, 2 Euro) nhưng được đánh giá cao ở sự gắn kết. TBN bây giờ không quá bùng nổ song biết cách kiểm soát nhịp độ và bung đòn kết liễu đúng thời điểm.
Song Pháp quả thực đang trong giai đoạn thăng hoa nhất dưới triều đại Didier Deschamps - nhà cầm quân đã chạm đến mốc 26 trận tại World Cup, một kỷ lục mới của giải đấu. Nguồn sức mạnh chính của binh đoàn áo Lam nằm ở hàng công với 16 bàn ghi được, chỉ kém Argentina (17 bàn).
Thậm chí, so với World Cup 2018 và 2022, phiên bản của ĐT Pháp ở World Cup năm nay được đánh giá cao hơn, đặc biệt là sự linh hoạt của hàng công với 3 nhân tố mới là Olise, Doue và Barcola. Olise chưa ghi bàn nhưng lại là ngòi nổ đáng sợ với 5 kiến tạo, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào. Ở vị trí mũi nhọn, Mbappe đã ghi 8 bàn thắng, đang cùng Messi dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.
Ngay cả khi Mbappe không thể ghi bàn, Pháp vẫn đáng gờm với Ousmane Dembele. Chân sút này đã ghi 5 bàn thắng, hơn bất cứ cầu thủ nào của Tây Ban Nha. Trong khi đó, 2 tài năng trẻ Barcola - Doue cũng đã cùng nhau ghi 3 bàn thắng.
Dù sở hữu những vũ khí tấn công rất lợi hại nhưng Pháp không chỉ biết chơi tấn công. Khi cần, họ có thể nhường sân, tạo ra thế trận rất chặt chẽ. Đặc biệt, kể từ khi bước vào vòng knock-out, đoàn quân áo lam không phải nhận thêm bất cứ bàn thua nào.
Ở 2 trận đấu với Paraguay (vòng 1/8) và Morocco (tứ kết), Pháp gặp ít nhiều khó khăn trước lối chơi rắn và lùi sâu của đối thủ. Tuy nhiên, Les Bleus đã thể hiện sự điềm tĩnh, khá giống với tính cách của Deschamps. Kết quả, họ đã ghi bàn trong hiệp 2 để giành chiến thắng.
Tất nhiên, Tây Ban Nha là đối thủ hoàn toàn khác so với Thụy Điển, Paraguay hay Morocco. Đây là đội bóng được đánh giá cao về tính tổ chức, chỉ thua 1/27 trận gần nhất ở các giải đấu lớn (thắng 16, hòa 10, thua 1). Trong 7 lần vào bán kết ở các giải đấu lớn, La Roja chỉ duy nhất 1 lần bị loại khi để thua Italia trên loạt đấu súng ở EURO 2020.
Cả Bồ Đào Nha và Bỉ đều chịu chung 1 nỗi đau khi chứng kiến bàn thắng quyết định của Mikel Merino ở thời điểm quyết định. Tây Ban Nha của De La Fuente là vậy! Sự sát thương của họ đôi khi không nằm ở những cầu thủ được kì vọng nhất. Deschamps hẳn đã nghiên cứu rất kĩ lối chơi của Tây Ban Nha để đòi lại món nợ.
Trên đường Pitch
