Ba Lan công bố danh sách sơ bộ dự VCK World Cup 2022

HLV Czeslaw Michniewicz của ĐT Ba Lan mới đây đã công bố danh sách sơ bộ 47 cầu thủ tham dự VCK World Cup 2022 vào tháng tới.

Rất nhiều đội tuyển tham dự VCK World Cup 2022 đã công bố danh sách sơ bộ, trong đó Argentina công bố danh sách gồm 35 cầu thủ, tuyển Hà Lan là 39 cầu thủ. Và mới nhất, HLV Czeslaw Michniewicz của ĐT Ba Lan đã công bố danh sách sơ bộ 47 cầu thủ.

Ba Lan cong bo danh sach so bo du VCK World Cup 2022

Ba Lan công bố danh sách sơ bộ dự VCK World Cup 2022

Vào ngày 10/11 tới, Ba Lan sẽ chốt danh sách chính thức tham dự giải đấu gồm 26 cầu thủ. Như vậy là ông Michniewicz sẽ phải loại bỏ tới 21 cái tên trong danh sách sơ bộ, để mang đến Qatar tối đa 26 cầu thủ. Nói về quyết định của mình, ông nói:

“Chúng tôi quyết định rằng sẽ an toàn hơn nếu chúng tôi đưa ra một danh sách sơ bộ gồm nhiều cầu thủ. Bởi vì chỉ từ danh sách này, chúng tôi mới có thể cử các cầu thủ tham dự World Cup. Nếu tôi phải chọn 26 cầu thủ hôm nay, tôi sẽ không gặp vấn đề gì với điều đó. Tuy nhiên, nhiều thứ có thể thay đổi trong vòng 3 tuần”.

Trong danh sách sơ bộ của tuyển Ba Lan, đáng chú ý nhất vẫn là Robert Lewandowski, cầu thủ đang khoác áo Barca. Người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở La Liga mùa này. Lần đầu tiên trong lịch sử, các tuyển quốc gia có thể đưa tới 26 cầu thủ tham dự World Cup, mặc dù chỉ có 23 cầu thủ được phép tham gia vào đội hình thi đấu cho mỗi trận. 

Danh sách sơ bộ của ĐT Ba Lan

Thủ môn: Bartłomiej Drągowski (Spezia), Kamil Grabara (FC Copenhagen), Radosław Majecki (Cercle Brugge), Lukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczesny (Juventus).

Hậu vệ: Jan Bednarek (Aston Villa), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Pawel Bochniewicz (Heerenveen), Matty Cash (Aston Villa), Pawel Dawidowicz (Hellas Verona), Kamil Glik (Benevento), Robert Gumny (Augsburg), Michal Helik (Huddersfield), Artur Jedrzejczyk (Legia Warsaw), Michal Karbownik (Fortuna Duesseldorf), Tomasz Kedziora (Dynamo Kyiv), Jakub Kiwior (Spezia), Patryk Kun (Rakow Czestochowa), Maik Nawrocki (Legia Warsaw), Tymoteusz Puchacz (Union Berlin), Arkadiusz Reca (Spezia), Mateusz Wieteska (Clermont Foot), Nicola Zalewski (AS Roma).

Tiền vệ: Krystian Bielik (Birmingham), Patryk Dziczek (Piast Gliwice), Przemyslaw Frankowski (Lens), Jacek Goralski (Bochum), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Kamil Jozwiak (Charlotte), Jakub Kaminski (Wolfsburg), Mateusz Klich (Leeds United), Kacper Kozlowski (Vitesse Arnhem), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab Riyadh), Karol Linetty (Torino), Mateusz Legowski (Pogon Szczecin), Jakub Piotrowski (Ludogorec Razgrad), Michal Skins (Lech Poznan), Damian Szymanski (AEK FC), Sebastian Szymanski (Feyenoord), Piotr Zielinski (Napoli), Szymon Zurkowski (Fiorentina).

Tiền đạo: Adam Buksa (Lens), Dawid Kownacki (Fortuna Duesseldorf), Robert Lewandowski (Barcelona), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piatek (Salernitana), Karol Swiderski (Charlotte).

Xem thêm:

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Michael Olise lên tiếng sau cú sốc World Cup

Michael Olise lên tiếng sau cú sốc World Cup

Hai tuần sau khi ĐT Pháp bị Tây Ban Nha loại ở bán kết World Cup, Michael Olise đã gửi thông điệp tới người hâm mộ. Ngôi sao của Bayern Munich thừa nhận vô cùng thất vọng vì không thể cùng Les Bleus mang chiếc cúp trở về.

Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại?

Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại?

Sau khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết World Cup 2026 ở East Rutherford, New Jersey vang lên, chắc hẳn không ít người đã cố gắng dung hòa hai suy nghĩ nghe qua thì rất mâu thuẫn với nhau: (1) Tây Ban Nha không phải là đội bóng sở hữu nhiều nhân tài nhất tại kỳ World Cup này, và (2) cũng chính Tây Ban Nha có thể là đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất mà thế giới bóng đá từng chứng kiến.

World Cup đã kết thúc, nhưng cuộc chiến của Infantino mới đầu

World Cup đã kết thúc, nhưng cuộc chiến của Infantino mới đầu

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng đáp trả gay gắt những chỉ trích nhắm vào cách ông điều hành tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới sau World Cup. Ông cáo buộc một bộ phận truyền thông và dư luận đang “lan truyền sự thù ghét”, đồng thời khuyên những người này nên “thiền, cầu nguyện hoặc xem một trận bóng đá” thay vì dành năng lượng để công kích FIFA.