Ba ngày, ba kỷ lục bị phá ở World Cup 2026

HLV Dick Advocaat chính thức trở thành HLV nhiều tuổi nhất tham dự một trận đấu ở vòng chung kết World Cup khi dẫn dắt Curacao đối đầu Đức.

HLV Dick Advocaat đi vào lịch sử

ĐT Curacao không thể làm nên bất ngờ trong ngày đầu tiên dự World Cup. Trước một ĐT Đức quá vượt trội, đại diện vùng Caribe đã nhận thất bại 1-7. Tuy vậy, trận đấu này cũng đưa HLV Dick Advocaat đi vào lịch sử.

Theo đó, HLV người Hà Lan trở thành HLV nhiều tuổi nhất dẫn dắt một trận đấu ở FIFA World Cup. Ông lập kỷ lục này khi đã 78 tuổi 260 ngày. Thậm chí, ông còn có cơ hội phá sâu kỷ lục của chính mình, khi Curacao còn ít nhất hai trận đấu nữa ở vòng bảng.

Trước Dick Advocaat, World Cup 2026 cũng chứng kiến hai HLV khác lập kỷ lục trên. Ngay trận mở màn giải đấu, HLV Hugo Broos của Nam Phi đã trở thành HLV nhiều tuổi nhất góp mặt trong một trận đấu World Cup khi đã 74 tuổi, 2 tháng và 1 ngày.

Ba ngày, ba kỷ lục bị phá ở World Cup 2026 1
Dick Advocaat trở thành HLV nhiều tuổi nhất góp mặt tại World Cup

Kỷ lục cũ của giải đấu thuộc về HLV huyền thoại Otto Rehhagel. Năm 2010, ở tuổi 71, ông đi vào lịch sử khi dẫn dắt Hy Lạp tranh tài ở World Cup tại Nam Phi. Sau 16 năm, kỷ lục của Rehhagel bị phá sâu, bởi Hugo Broos.

Nhưng kỷ lục của Hugo Broos cũng chỉ đứng vững chưa đầy 24h. Khi CH Séc chạm trán Mexico diễn ra ngay sau đó, HLV Miroslav Koubek trở thành HLV nhiều tuổi nhất dẫn dắt một trận đấu ở World Cup, ở tuổi 74, 9 tháng và 10 ngày.

Giống như cách Koubek phá kỷ lục của Hugo Broos, chính ông cũng bị Dick Advocaat xô đổ kỷ lục sau đó. Với việc trận cuối vòng bảng của Curacao diễn ra vào ngày 26/6, HLV người Hà Lan có thể thiết lập cột mốc mới, khi chỉ đạo một trận đấu tại World Cup khi 78 tuổi, 8 tháng và 30 ngày.

Tiếc rằng cả ba vị thuyền trưởng trên đều không thể mang về chiến thắng cho đội nhà trong ngày mình đi vào lịch sử. Nam Phi để thua Mexico, CH Séc thua ngược Hàn Quốc còn Curacao thảm bại trước Đức.

Xem thêm:

Thủ quân Scotland gây sốt với mẹo lách luật World CupThủ quân Scotland gây sốt với mẹo lách luật World Cup
Đội trưởng Scotland Andy Robertson đã gây chú ý tại World Cup 2026 sau khi có cách xử lý đầy sáng tạo để đối phó với quy định ném biên trong vòng 5 giây vừa được áp dụng.
John Terry dự đoán đội tuyển vô địch World Cup 2026John Terry dự đoán đội tuyển vô địch World Cup 2026
Cựu đội trưởng đội tuyển Anh và Chelsea, John Terry, đã chọn Pháp là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2026.
Ferran Torres né tin đồn gia nhập PSG, tập trung vào World CupFerran Torres né tin đồn gia nhập PSG, tập trung vào World Cup
Tiền đạo Ferran Torres từ chối bình luận về những đồn đoán liên quan đến tương lai của anh tại Barcelona cũng như khả năng chuyển sang Paris Saint-Germain, khi toàn bộ sự tập trung hiện được dành cho trận ra quân của đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026 gặp Cape Verde.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Michael Olise lên tiếng sau cú sốc World Cup

Michael Olise lên tiếng sau cú sốc World Cup

Hai tuần sau khi ĐT Pháp bị Tây Ban Nha loại ở bán kết World Cup, Michael Olise đã gửi thông điệp tới người hâm mộ. Ngôi sao của Bayern Munich thừa nhận vô cùng thất vọng vì không thể cùng Les Bleus mang chiếc cúp trở về.

Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại?

Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại?

Sau khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết World Cup 2026 ở East Rutherford, New Jersey vang lên, chắc hẳn không ít người đã cố gắng dung hòa hai suy nghĩ nghe qua thì rất mâu thuẫn với nhau: (1) Tây Ban Nha không phải là đội bóng sở hữu nhiều nhân tài nhất tại kỳ World Cup này, và (2) cũng chính Tây Ban Nha có thể là đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất mà thế giới bóng đá từng chứng kiến.

World Cup đã kết thúc, nhưng cuộc chiến của Infantino mới đầu

World Cup đã kết thúc, nhưng cuộc chiến của Infantino mới đầu

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng đáp trả gay gắt những chỉ trích nhắm vào cách ông điều hành tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới sau World Cup. Ông cáo buộc một bộ phận truyền thông và dư luận đang “lan truyền sự thù ghét”, đồng thời khuyên những người này nên “thiền, cầu nguyện hoặc xem một trận bóng đá” thay vì dành năng lượng để công kích FIFA.