Cựu Giám đốc các đội tuyển quốc gia của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF), Carlos Godinho, bày tỏ mong muốn được chứng kiến Cristiano Ronaldo kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế huy hoàng bằng danh hiệu World Cup, mảnh ghép duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của siêu sao này.
Cựu lãnh đạo Bồ Đào Nha hy vọng Ronaldo giành được World Cup
Cristiano Ronaldo chuẩn bị bước vào kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp ở tuổi 41. Với nhiều người trong nội bộ đội tuyển Bồ Đào Nha, đây có thể là cơ hội cuối cùng để chân sút thuộc biên chế Al-Nassr chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá nhất của bóng đá thế giới.
Chia sẻ với hãng thông tấn Lusa, Carlos Godinho thừa nhận rằng dù Ronaldo đã kéo dài sự nghiệp ở đẳng cấp cao theo cách chưa từng có tiền lệ, thời điểm nói lời chia tay sân cỏ quốc tế cuối cùng rồi cũng sẽ đến.
“Hãy hy vọng cậu ấy có thể giải nghệ, tôi không biết là khi nào, bởi cơ thể con người không thể tồn tại mãi mãi, cùng với một danh hiệu tầm cỡ như vậy”, Godinho nói. “Nhưng điều đó sẽ không hề dễ dàng với Bồ Đào Nha cũng như các đội tuyển châu Âu khác. Giải đấu được tổ chức ở 3 quốc gia khác nhau, trong khi các cầu thủ đều đã phải thi đấu rất nhiều trận. Những người có mặt ở đó phải biết cách thích nghi và quản lý những khó khăn ấy, đặc biệt khi giải đấu diễn ra ở khoảng cách rất xa".
World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây được đánh giá là một trong những kỳ World Cup có yêu cầu khắt khe nhất về di chuyển, thích nghi khí hậu và thay đổi múi giờ, đặc biệt với các đội tuyển đến từ châu Âu.
![]() |
| Cựu lãnh đạo Bồ Đào Nha hy vọng Ronaldo giành được World Cup |
Theo Godinho, việc các cầu thủ vừa trải qua một mùa giải kéo dài và căng thẳng ở cấp CLB sẽ khiến yếu tố thể lực trở thành thách thức lớn.
“World Cup sẽ rất khó khăn... bởi các cầu thủ sẽ mang theo sự mệt mỏi từ mùa giải trước”, ông nhận định. “Việc phải di chuyển sang một châu lục khác là bất lợi, không chỉ với Bồ Đào Nha mà còn với nhiều đội tuyển khác. Những đội bóng mạnh nhất đều sở hữu các cầu thủ thi đấu ở những giải đấu CLB hàng đầu và họ sẽ đến World Cup trong trạng thái hao mòn thể lực. Điều đó còn bị tác động bởi những hành trình dài, sự thay đổi lịch sinh hoạt và điều kiện khí hậu, tất cả đều ảnh hưởng đến phong độ thi đấu. Cần có sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Thi đấu tại Mỹ khó khăn hơn rất nhiều so với ở Đức".
Godinho là nhân vật gắn bó suốt 50 năm với FPF và có cơ hội theo dõi toàn bộ hành trình của Ronaldo trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ông vẫn nhớ như in thời điểm ngôi sao sinh năm 1985 lần đầu lên tuyển vào năm 2003, khi mới 18 tuổi và sát cánh cùng những huyền thoại như Luis Figo, Rui Costa hay Fernando Couto.
Theo ông, chính môi trường ấy đã góp phần hình thành nên tinh thần chiến thắng và bản lĩnh thi đấu của Ronaldo trong hơn hai thập kỷ qua.
“Làm việc với Cristiano chưa bao giờ là điều khó khăn. Ronaldo xuất hiện ở đội tuyển năm 18 tuổi trong trận gặp Kazakhstan, nhưng cậu ấy có một tập thể gồm những cầu thủ giàu kinh nghiệm giúp hiểu được tầm vóc của nơi mình đang đứng”, Godinho nhớ lại. “Cristiano luôn là một cầu thủ phi thường. Cậu ấy tiếp thu rất nhanh những lời khuyên, kể cả khi phải nghe những góp ý khá thẳng thắn từ các đàn anh trong phòng thay đồ".
Tại World Cup 2026, Bồ Đào Nha nằm ở bảng K và sẽ bắt đầu hành trình bằng cuộc đối đầu với CHDC Congo vào ngày 17/6 tại Houston. Sau trận mở màn, Selecao sẽ tiếp tục chạm trán Uzbekistan và Colombia trong khuôn khổ vòng bảng.
Dù đánh giá cao tầm quan trọng của trận ra quân, Godinho cho rằng lịch sử đã chứng minh một khởi đầu không hoàn hảo chưa chắc đồng nghĩa với thất bại. Ông lấy ví dụ từ hành trình đăng quang EURO 2016 của Bồ Đào Nha để nhấn mạnh điều đó.
“Trận đấu đầu tiên luôn rất quan trọng”, ông nói. “Mọi thứ phụ thuộc vào trạng thái tinh thần, mức độ mệt mỏi và tâm lý thi đấu của các cầu thủ. Tuy nhiên, tôi tin rằng với chất lượng nhân sự hiện có cùng khả năng tổ chức của đội tuyển, chúng ta hoàn toàn có thể tiến xa. Nhưng để khẳng định rằng Bồ Đào Nha sẽ vô địch ngay từ lúc này thì vẫn còn quá sớm".

