Trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới, huấn luyện viên trưởng tuyển Na Uy Ståle Solbakken đã đặt nhiều kì vọng vào E.Haaland cùng dàn sao trong tay mình.
Sau đúng 28 năm dài đằng dẵng phải làm khán giả, đội tuyển quốc gia Na Uy đã chính thức ghi tên mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - FIFA World Cup 2026. Lần cuối cùng đại diện Bắc Âu góp mặt tại sân chơi này là từ kỳ France 1998.
Trong suốt gần ba thập kỷ qua, các thế hệ cầu thủ Na Uy luôn phải thi đấu dưới cái bóng quá lớn của những người tiền nhiệm. Vì vậy, tấm vé đến VCK World Cup 2026 không chỉ mang lại sự nhẹ nhõm cho người hâm mộ, mà còn là bệ phóng để thầy trò huấn luyện viên Stale Solbakken tự tin viết nên một chương mới cho lịch sử bóng đá nước nhà.
![]() |
Erling Haaland là niềm hy vọng lớn nhất của Na Uy tại kỳ World Cup lần này |
Và trọng pháo hạng nặng đồng thời cũng là niềm hy vọng lớn nhất của Na Uy tại chiến dịch lần này không ai khác ngoài Erling Haaland. Tiền đạo thuộc biên chế Manchester City đã trải qua một chiến dịch vòng loại bùng nổ khi ghi tới 16 bàn thắng, trở thành chân sút có hiệu suất khủng khiếp nhất thế giới.
Con số này hoàn toàn vượt trội so với các ngôi sao xếp sau tại khu vực châu Âu như Harry Kane hay Memphis Depay (đều chỉ có 8 bàn). Bất chấp vị thế của một siêu sao hàng đầu thế giới, Haaland trong mắt chiến lược gia Solbakken lại là một cậu học trò vô cùng dễ mến và đặt lợi ích tập thể lên trên hết:
"Erling Haaland là một cầu thủ rất dễ huấn luyện. Cậu ấy luôn muốn điều tốt nhất cho tập thể, thích ở bên cạnh các đồng đội và thích vui đùa cùng các nhân viên trong ban huấn luyện. Cậu ấy là một siêu sao cực kỳ dễ gần", ông Solbakken tâm sự.
Bên cạnh sự thăng hoa của Haaland, sức mạnh hàng công của Na Uy còn được củng cố bởi sự tận tụy của Alexander Sorloth. Tiền đạo của Atletico Madrid chấp nhận hy sinh vị trí trung phong sở trường để đá lùi sâu hoặc dạt cánh, nhường đất diễn cho Haaland. Sự đa năng và tính kỷ luật của Sorloth chính là chìa khóa giúp Na Uy vận hành mượt mà sơ đồ tấn công đầy biến ảo của mình.
Sự xuất hiện của dàn hảo thủ chất lượng giúp Na Uy nhanh chóng được giới chuyên môn và người hâm mộ gắn mác là "ngựa ô" thú vị nhất tại World Cup 2026. Thậm chí, nhiều người còn kỳ vọng họ có thể tái hiện lại chiến tích lịch sử vô tiền khoáng hậu tại World Cup 1998 - nơi Na Uy dưới sự dẫn dắt của Egil Olsen đã lội ngược dòng đánh bại một tuyển Brazil hùng mạnh đầy rẫy siêu sao như Ronaldo, Bebeto hay Roberto Carlos với tỷ số 2-1 ở vòng bảng.
Dù sở hữu đội hình chất lượng và những ký ức hào hùng, huấn luyện viên Solbakken vẫn giữ sự thận trọng thực tế khi rơi vào bảng I, nơi có sự hiện diện của nhà đương kim á quân thế giới Pháp, Iraq và Senegal.
Nhà cầm quân sinh năm 1968 chia sẻ: "Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ là ngựa ô để có thể đi đến tận trận đấu cuối cùng. Chúng tôi chỉ là ngựa ô theo nghĩa là vào một ngày đẹp trời, chúng tôi có thể đánh bại một đối thủ mạnh hơn. Để nói chúng tôi là ngựa ô cho cả giải đấu thì có lẽ hơi quá xa vời. Chúng tôi nằm ở một bảng đấu rất khó khăn. Rõ ràng Pháp là ứng cử viên số một của bảng và ba đội còn lại sẽ phải cạnh tranh khốc liệt cho vị trí thứ hai và thứ ba".
![]() |
HLV Stale Solbakken thận trọng trước các đối thủ tại World Cup 2026 |
Mục tiêu trước mắt của Solbakken là giúp các học trò rũ bỏ áp lực tâm lý từ sự kỳ vọng của 50.000 khán giả quê nhà. Ông muốn các cầu thủ giữ được sự thanh thoát và lối chơi cống hiến, giống như cách họ từng cuốn phăng nhà cựu vô địch thế giới Ý với tỷ số 3-0 ở vòng loại.
Kỳ World Cup lần này không chỉ là nơi để ĐT Na Uy tìm kiếm danh hiệu, mà quan trọng hơn đó còn là sân khấu để họ định hình lại bản sắc bóng đá của mình trước thế giới. Trả lời về tham vọng tối thượng tại giải đấu, vị thuyền trưởng 58 tuổi chia sẻ:
"Với Na Uy, đây là kỳ World Cup để thể hiện mình, để chứng tỏ cho thế giới thấy rằng chúng tôi có thể chơi một thứ bóng đá khác biệt so với trước đây, và rằng chúng tôi là một đội bóng có lối chơi tấn công với những cá nhân xuất chúng luôn biết cách hy sinh vì tập thể.
Kịch bản trong mơ của tôi ư? Tôi sẽ không tiết lộ đâu, vì những giấc mơ là để giữ cho riêng mình. Nhưng hy vọng chúng tôi có thể phát huy những gì tốt nhất của đội bóng. Và vào một ngày thăng hoa, chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào".

Đội tuyển Na Uy đã chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026 và cái tên được chú ý nhiều nhất dĩ nhiên là Erling Haaland

Alexander Isak ghi dấu ấn ngay sau khi vào sân nhưng không thể giúp Thụy Điển tránh khỏi thất bại 1-3 trước Na Uy ở trận giao hữu giữa hai đội tuyển đang hướng tới chiến dịch World Cup mùa hè này.


