Arsene Wenger: "World Cup nên được tổ chức 2 năm 1 lần"

Arsene Wenger đã lên tiếng ủng hộ kế hoạch tổ chức World Cup 2 năm 1 lần như một phần trong việc cải tổ lịch thi đấu bóng đá quốc tế trong tương lai.

Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đang nghiên cứu tính khả thi của việc tổ chức các giải đấu bóng đá lớn 2 năm 1 lần thay vì 4 năm như hiện tại. Cựu HLV Arsene Wenger tin rằng đó sẽ là một điều tốt bởi ai cũng muốn xem các trận đấu World Cup hơn là các trận đấu vòng loại và giao hữu quốc tế.

Cựu thuyền trưởng Arsenal tin rằng hệ thống lịch thi đấu với những quãng tập trung ngắn giữa các mùa giải như thế này không phù hợp với bóng đá hiện đại vì nó chỉ tạo thêm sự căng thẳng với các cầu thủ và có thể gây ảnh hưởng tới các mùa giải và các CLB.

Arsene Wenger World Cup nên được tổ chức 2 năm 1 lần hình ảnh

Arsene Wenger: World Cup nên được tổ chức 2 năm 1 lần


Wenger cũng chỉ ra một ví dụ điển hình là Robert Lewandowski, người bị chấn thương khi tập trung cùng đội tuyển Ba Lan hồi tháng 3 và cuối cùng phải vắng mặt trong cả 2 trận tứ kết Champions League với PSG sau đó.

“Tôi luôn có cảm giác rằng những đợt tập trung đội tuyển ngắn không được cầu thủ ưa thích lắm. Nó luôn mang đến cảm giác bất định. Sau những đợt tập trung đó thì tâm lý cầu thủ ra sao? Liệu họ có trở về với một chấn thương hay không?
Đó chính xác là điều đã xảy ra với Robert Lewandowski. Cậu ấy bị chấn thương ở đội tuyển Ba Lan trong trận đấu với Andorra. Nó hủy hoại cả một mùa giải ở Champions League của Bayern”.


Thay vào đó, Wenger đề xuất đợt tập trung đội tuyển kéo dài 1 tháng để giải quyết xong cả vòng loại. Như vậy, số ngày tập trung đội tuyển trong năm sẽ giảm từ 50 xuống còn 28, và số trận đấu ở vòng loại giảm từ 10 xuống còn 7.

“Các đội tuyển quốc gia có thể gặp nhau vào tháng 10, chơi 7 trận vòng loại trong 1 tháng đó và chơi vòng chung kết vào tháng 6. Chúng tôi muốn giảm số trận đấu. Đó là điều rất quan trọng vì chúng tôi có thể thấy được thể lực của các cầu thủ.

Chúng tôi đảm bảo có một quãng nghỉ sau mỗi giải đấu. Ví dụ như thế này. 2026 là World Cup ở Mỹ, Mexico và Canada. 2027 là Euro và giải đấu của các châu lục khác. 2028 là một kỳ World Cup khác và cứ thế.

Dĩ nhiên là các giải đấu vẫn được giữ nguyên cho đến năm 2024. Những thay đổi chỉ được áp dụng sau đó. Sẽ có nhiều trận knock-out và ít trận vòng loại đi. Đó là điều mà các CĐV mong muốn”.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại?

Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại?

Sau khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết World Cup 2026 ở East Rutherford, New Jersey vang lên, chắc hẳn không ít người đã cố gắng dung hòa hai suy nghĩ nghe qua thì rất mâu thuẫn với nhau: (1) Tây Ban Nha không phải là đội bóng sở hữu nhiều nhân tài nhất tại kỳ World Cup này, và (2) cũng chính Tây Ban Nha có thể là đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất mà thế giới bóng đá từng chứng kiến.

World Cup đã kết thúc, nhưng cuộc chiến của Infantino mới đầu

World Cup đã kết thúc, nhưng cuộc chiến của Infantino mới đầu

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng đáp trả gay gắt những chỉ trích nhắm vào cách ông điều hành tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới sau World Cup. Ông cáo buộc một bộ phận truyền thông và dư luận đang “lan truyền sự thù ghét”, đồng thời khuyên những người này nên “thiền, cầu nguyện hoặc xem một trận bóng đá” thay vì dành năng lượng để công kích FIFA.