Thứ Ba, 22/09/2026
Zalo

Quả ngọt cho Barca

Thứ Ba 07/10/2008 11:19(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Ít có đội bóng tầm cỡ thế giới nào lại trung thành với việc sử dụng các cầu thủ từ lò đào tạo trẻ như Barcelona. Thay vì dốc hầu bao "vét cạn" những ngôi sao đẳng cấp như Real Madrid, Barcelona vẫn từng ngày chăm chút đến công tác ươm mầm ở La Masia (trung tâm huấn luyện trẻ của CLB Barcelona).


Chiến thắng đậm đà trước Atletico ở vòng 6 La Liga ghi nhận thành quả rõ nét nhất trong chính sách đào tạo cầu thủ của Barca. 8 trong số những cầu thủ có mặt trên sân khấu Nou Camp là sản phẩm "chính hiệu" từ lò luyện sao La Masia. Trong mấy vòng đấu gần đây, HLV Pep Guardiola thường sử dụng tới 7/11 cầu thủ xuất phát ở đội hình chính là những cules "chính hãng" made in La Masia.


La Masia: Nơi nuôi dưỡng những anh tài

Hơn ai hết, Josep Guardiola, một người đã sống và chơi bóng trọn thời trai trẻ tại La Masia (giống Puyol, Xavi, Víctor Valdés, và Messi), hiểu quá rõ nét đặc biệt trong tinh thần thi đấu cống hiến của các cầu thủ trưởng thành từ đội trẻ Barca. Trong mấy năm qua, báo chí râm ran đưa tin những xung đột và mẫu thuẫn giữa các "ông sao" ở Nou Camp như Eto'o, Ronaldinho. Đó là những siêu sao không đứng trong đội trẻ Barca những ngày đầu sự nghiệp. Họ khác hẳn với vẻ đĩnh đạc của Valdes, Xavi, Puyol hay Iniesta, những người luôn luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết.  

Vượt qua hình ảnh bế tắc trong trận hòa 1-1 với Racing tại Nou Camp, Blaugrana đã vươn vai và hủy diệt Atletico với thế trận áp đảo hoàn toàn. Đây là hệ quả từ việc dụng binh tài tình của Guardiola khi ông khai thác triệt để sự ăn ý và thấu hiểu lẫn nhau từ các cầu thủ đã từng chung vai sát cánh ở La Masia. 7 cầu thủ trong đội hình xuất phát gồm Valdes, Puyol, Pique, Xavi, Busquets, Iniesta và Messi là câu trả lời rõ nét nhất cho thành công của Blaugrana với chính sách nuôi dưỡng "gà nòi". Chỉ có hai cầu thủ trong danh sách kể trên không sinh tại Catalonia (Iniesta sinh ở Albacete và Messi là một công dân Argentina). Thậm chí bản danh sách ấy còn được nối dài thêm khi Bojan, một "gà nhà" khác, được tung vào sân trong những phút cuối trận.

Sergio Busquets đang dần khẳng định tài năng

So với mùa giải trước, Guardiola đã gia tăng đáng kể sức mạnh cho đội hình chính của Barca với những cái tên quá đỗi quen thuộc ở xứ Catalonuya như Busquets (đôn lên từ đội trẻ), Pique (trở về từ Manchester United). Ông không hề che giấu ý định thay thế Marquez hay Milito bằng Pique, cũng như giúp Busquets trở thành tiền vệ trụ số 1, trám chỗ Yaya Toure. Đó còn chưa kể tới sự góp mặt của tiền đạo trẻ Pedro Rodriguez, một sản phẩm khác của La Masia. Barca cũng đang có những con bài chiến lược dự phòng gồm toàn những "chiến binh địa phương" như hai thủ thành Albert Jorquera, Oier Olazabal, tiền vệ Victor Sanchez và hai tiền đạo Victor Vazquez, Jeffren Suarez.

Có một điều rất dễ nhận thấy ở Barcelona là các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ thường được cho ra sân ở những trận đấu mang tính chất quyết định nhất. Một phần vì họ sẽ thể hiện tinh thần quyết chiến quyết thắng cho màu cờ sắc áo, nhưng một phần cũng vì Barcelona muốn khuếch trương hình ảnh của chính mình. Người tiền nhiệm của Guardiola, Frank Rijkaard, cũng đã từng trưng dụng tới 8 cầu thủ trong đội hình thi đấu của Barca. Ngạc nhiên hơn khi đó cũng là chiến thắng 3-0 của các Cules trước Atletico tháng 10/2007, (Deco, Messi và Xavi ghi bàn). 8 cầu thủ ra sân trong trận đấu đó bao gồm: Valdes, Oleguer (đã sang Ajax), Puyol, Iniesta, Xavi, Messi, Giovani (sang Tottenham) và Bojan Krkic.

Pique đã về nhà

Đã hơn 10 năm qua, Barca mới lại có một đội hình "thuần chất" Catalan rõ nét đến vậy. NHM thành Barcelona đang mơ về đội hình chiến thắng của riêng họ, giống như Barca của những năm 1995. Khi ấy các cules đã làm mưa làm gió bằng hàng loạt những tên tuổi trưởng thành từ đội trẻ như Abelardo, Nadal Figo, Carles Busquets (cha của Sergio Busquets), Ferrer, Sergi, Oscar, Racing, Roger, Velamazán và Moreno. Đó còn chưa kể đến các ngôi sao trẻ Celades, De la Pena và tất nhiên, Pep Guardiola.

 

  • Ngô Thắng
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Real thua Atletico: Dải ngân hà lạc hướng

Real thua Atletico: Dải ngân hà lạc hướng

Real thua Atletico: Dải ngân hà lạc hướng

Thất bại trước Atletico Madrid phơi bày rất nhiều vấn đề của Real Madrid vào lúc này. Los Blancos sở hữu cả một dải ngân hà, nhưng vẫn loay hoay tìm cách kết nối những ngôi sao thành một tập thể gắn kết. Ánh hào quang quá khứ không phải lúc nào cũng đủ để soi đường cho thực tại.

Video

Atletico Madrid: Từ “con mồi” thành nỗi ám ảnh của Mourinho

Atletico Madrid: Từ “con mồi” thành nỗi ám ảnh của Mourinho

Atletico Madrid: Từ “con mồi” thành nỗi ám ảnh của Mourinho

12 năm sau lần đối đầu gần nhất, José Mourinho lại gặp Atletico Madrid. Lần này, bối cảnh đã khác hoàn toàn: một sân vận động mà HLV người Bồ Đào Nha chưa từng trải nghiệm, một Atletico đã thay đổi vị thế và cán cân đối đầu cũng không còn giống thời Mourinho mới đặt chân tới Tây Ban Nha.

Arda Guler đang chơi rất hay, nhưng đâu mới là vị trí tối ưu nhất dành cho anh?

Arda Guler đang chơi rất hay, nhưng đâu mới là vị trí tối ưu nhất dành cho anh?

Arda Guler đang chơi rất hay, nhưng đâu mới là vị trí tối ưu nhất dành cho anh?

Hầu hết những cuộc thảo luận về chủ đề chiến thuật xoay quanh Real Madrid trong vài mùa giải qua đều tập trung vào cấu trúc phòng ngự của họ, cũng như việc các HLV Carlo Ancelotti, Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa phải làm cách nào để tìm ra sự cân bằng và chắc chắn trong giai đoạn không bóng. 

Xem thêm
top-arrow
X